Xã hội

Vụ xe bồn rơi vực sâu đèo Hải Vân, thêm 1 nạn nhân tử vong

Do chấn thương quá nặng, nạn nhân thứ 2 vụ xe tải rơi xuống vực sâu phía bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã tử vong trong bệnh viện.

 
Do chấn thương quá nặng, nạn nhân thứ 2 vụ xe tải rơi xuống vực sâu phía bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã tử vong trong bệnh viện.
 
Chiếc xe bồn chở nhựa đường rơi vực sâu đèo Hải Vân.
Như đã đưa tin, ngày 17/11, vào sáng cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phía bắc đèo Hải Vân (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. 

Theo đó, khoảng 7h30 sáng 17/11, xe bồn mang BKS 43C-078.51 (thuộc Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng) sau khi đi giao hàng nhựa đường tại tỉnh Quảng Trị quay về lại Đà Nẵng đã không may gặp nạn, rơi xuống vực sâu thuộc đèo Hải Vân cách mặt đường quốc lộ phía trên hơn 100 mét. 

Tai nạn khiến tài xế Lâm Văn Thơ (51 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) rơi ra khỏi buồng lái, tử vong tại chỗ. Khi xe đâm vào dải hộ lang bằng bê tông sát bờ vực, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi, trú ở Đà Nẵng, đi cùng xe với tài xế Thơ) đã kịp bung cửa buồng lái nhảy thoát ra ngoài nhưng bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do chấn thương quá nặng, ông Nghĩa cũng đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Như vậy, vụ xe bồn chở nhựa đường rơi xuống vực sâu tại đèo Hải Vân đã gây tử vong cho cả 2 người đi trên phương tiện vận tải liên tỉnh này. Nguyên nhân tai nạn hiện được các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)