Xã hội

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch: Người chồng gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch nước

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch.

Ngày 19-3, trao đổi với phóng viên, anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989; ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho hay mới đây, anh đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về cái chết của vợ và con trai anh. Trong đơn kêu cứu, anh Vạn cho hay đã hơn 6 tháng từ ngày xảy ra sự việc, đến nay, bản thân anh và gia đình vẫn mang nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thời gian qua, với gia đình anh là những chuỗi ngày buồn bã, đảo lộn và không ai dám tin vào sự thật rằng vợ và con trai anh Vạn đã qua đời.

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch: Người chồng gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch nước
Anh Đặng Ngọc Vạn mong muốn cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của vợ con mình

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vụ việc vợ con anh Vạn tử vong vẫn chưa được tìm ra nguyên nhân.  Anh Vạn cầu mong Chủ tịch nước giúp đỡ, nhằm sớm tìm ra nguyên nhân tử vong của vợ con anh, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có để gia đình sống thanh thản, ổn định trở lại.

Trong đơn kêu cứu, anh Vạn cũng gửi kèm thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Trong thông báo này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa thấy dấu hiệu của tội phạm. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã trưng cầu cơ quan pháp y giám định nguyên nhân tử vong đối với vợ và con anh Vạn.

Đến nay, thời hạn điều tra xác minh đối với tin báo về tội phạm ở vụ việc của vợ con anh Vạn đã hết nhưng cơ quan pháp y chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân làm nạn nhân tử vong. Căn cứ vào khoản a điểm 1 Điều 148 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trên. 

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch: Người chồng gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch nước - 1
Khách sạn Hilary, nơi gia đình anh Vạn lưu trú trước khi xảy ra vụ việc

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Quách Văn Dũng, Phó Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho hay đơn vị đã ra quyết định  tạm đình chỉ như trên theo quy định của pháp luật.

Đại tá Dũng cho hay, đến khi nhận được kết luận cụ thể của cơ quan pháp y hoặc thu thập được tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ phục hồi giải quyết tin báo về tội phạm nói trên.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, ngày 15-9, anh Đặng Ngọc Vạn cùng vợ  và Võ Thị Ngọc Mai (SN 1990) và con trai Đặng Văn Bách (SN 2015) cùng ngụ tại khách sạn Hilary, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến sáng hôm sau thì có biểu hiện ngộ độc cả gia đình và được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Cháu Bách và chị Mai sau đó tử vong còn anh Vạn được cứu sống.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan công an cũng ghi nhận thêm có 4 trường hợp lưu trú ở khách sạn này cũng bị ngộ độc với triệu chứng tương tự. Trong đó, có 1 gia đình có bà và cháu trai 3 tuổi thì người bà được điều trị qua khỏi còn cháu bé thì tử vong. Hai trường hợp khác còn lại nhập viện cấp cứu và được điều trị khỏi.

Trải qua 2 lần giám định từ các chuyên gia đầu ngành của Viện Pháp y Trung ương cùng các chuyên gia thuộc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai kết luận, nguyên nhân tử vong của mẹ con chị Mai là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp. Cơ quan pháp y nhận định, nhiều khả năng do trúng độc chất gây độc với hệ tim mạch, chuyển hóa tế bào. Tuy nhiên, kết luận giám định cho hay, không đủ cơ sở xác định ngộ độc thực phẩm, không có dấu hiệu của chấn  thương. Hội đồng đã giám định độc chất nhưng không phát hiện thấy các chất độc thường gặp.

Theo B.Vân (Nld.com.vn)