Xã hội

Vụ tử vong do bạch tuộc cắn: Gia đình nạn nhân từ chối xét nghiệm bạch tuộc

Sáng 10/7, ông La Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Vinh Hà, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, liên quan đến vụ 1 người dân ở địa phương bị bạch tuộc cắn trên biển dẫn đến tử vong, gia đình nạn nhân đã từ chối xét nghiệm con bạch tuộc này.

Sáng 10/7, ông La Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Vinh Hà, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, liên quan đến vụ 1 người dân ở địa phương bị bạch tuộc cắn trên biển dẫn đến tử vong, gia đình nạn nhân đã từ chối xét nghiệm con bạch tuộc này.

 Con bạch tuộc đã cắn chị Tý tử vong.

Như đã đưa tin, chị Văn Thị Tý (32 tuổi, trú xã Vinh Hà) vào rạng sáng 7/7 đi thuyền ra biển cùng chồng đánh bắt hải sản tại khu vực biển Hòn Chảo, thuộc huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), giáp ranh biển Đà Nẵng.

Khoảng 3h sáng, chị và chồng kéo lưới thì có một con bạch tuộc cỡ nhỏ bò lên cắn vào chân phải, làm chị Tý ngất xỉu.

Sau khi được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Tý đã tử vong. Nguyên nhân theo các bác sĩ là do trúng độc từ vết cắn của bạch tuộc.

“Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã về tại xã Vinh Hà làm việc và thu giữ con bạch tuộc (đã chết) cắn chị Tý. Tuy nhiên do nguyện vọng của gia đình là không đưa con bạch tuộc đó đi kiểm nghiệm và chỉ xem là tai nạn, cũng như không làm các thủ tục liên quan nên cuối cùng cơ quan chức năng đã giao lại con bạch tuộc đó cho gia đình” - ông Tân thông tin.

Theo Đại Dương (Dân Trí)