Xã hội

Vụ tố nguyên Chánh VP Huyện ủy nhắn 'em có nhớ anh không' cho vợ bảo vệ: Kiểm điểm sâu!

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã họp bất thường và tiến hành kiểm điểm sâu Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ N.V.H.

Vụ tố nguyên Chánh VP Huyện ủy nhắn 'em có nhớ anh không' cho vợ bảo vệ: Kiểm điểm sâu!

Mới đây, một vị đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên Tiền phong, thường trực Huyện ủy đã giao cho UBKT Huyện ủy kiểm tra, xác minh, khi có đơn tố cáo ông N.V.H. (Bí thư Đảng uỷ xã Phong Mỹ, nguyên Chánh văn phòng Huyện uỷ Cao Lãnh) có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng.

Qua kiểm tra, nhà chức trách cho hay, nội dung ông M. (nhân viên bảo vệ của UBND huyện Cao Lãnh) tố ông H. có hành vi ôm ấp và quan hệ tình dục với bà N. (vợ ông M.) là chưa đủ cơ sở kết luận và không đến mức phải xử lý kỷ luật.

Dù không tới mức kỷ luật ông H., song cơ quan chức năng nhận thấy ông H. có một số hạn chế, khuyết điểm, thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng lối sống nên để xảy ra dư luận xấu làm giảm uy tín cá nhân cũng như tổ chức. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã họp bất thường và tiến hành kiểm điểm sâu Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ N.V.H.

Nam bảo vệ tố nguyên Chánh VP Huyện ủy nhắn "em có nhớ anh không" cho vợ mình, còn gặp ở phòng lúc sáng sớm

Lãnh đạo huyện ủy Cao Lãnh thông tin với báo Đất Việt, ngoài kiểm điểm sâu ông H., nhà chức trách cũng đang xem xét để đánh giá phân loại cán bộ đảng viên đối với ông này theo quy định.

Ông M. trước đó có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông H. có quan hệ bất chính với vợ mình. Thời điểm đó ông H. đang làm Chánh văn phòng Huyện uỷ Cao Lãnh. Ông M. cho hay, ông H. nhắn cho vợ mình nội dung "em có nhớ anh không?".

Theo người chồng này, khi ông H. chuyển qua giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, thì ông vẫn phát hiện hai người họ liên lạc với nhau.

Theo PV (Nhịp Sống Việt)