Xã hội

Vụ thai phụ sinh con ở hiện trường tai nạn: Cả ba mẹ con tử vong, chồng liên tục khóc ngất

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả ba mẹ con đã tử vong.

Vụ thai phụ sinh con ở hiện trường tai nạn: Cả ba mẹ con tử vong, chồng liên tục khóc ngất
Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào khoảng 7h30 ngày 31/5, theo thông tin của PV, sau khi sự việc xảy ra cả 3 mẹ con thai phụ đều được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, thai phụ đã tử vong sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Trưa 31/5, khi PV có mặt tại nhà tang lễ của Bệnh viện 198, có rât đông bạn bè của anh H. (chồng của thai phụ, cũng là người điều khiển xe máy ở thời điểm gặp nạn) cùng chị gái anh này đã có mặt tại đây.

Vụ thai phụ sinh con ở hiện trường tai nạn: Cả ba mẹ con tử vong, chồng liên tục khóc ngất - 1
Khoảng 11h ngày 31/5, một chiếc xe cẩu chuyên dụng được huy động đến hiện trường nâng chiếc xe tải gây tai nạn lên để lấy xe máy mắc kẹt ra ngoà

Trước sự ra đi quá đột ngột của vợ và hai con, anh H. liên tục khóc ngất, các đồng nghiệp phải túc trực an ủi, động viên.

Theo chia sẻ của đồng nghiệp anh H., vợ anh này cùng đứa con mới 8 tháng trong bụng và đứa con gái 4 tuổi ngồi trên chiếc xe lúc xảy ra tai nạn đều đã tử vong.

Cũng theo người đồng nghiệp này, khoảng 13h cùng ngày, gia đình sẽ làm lễ khâm liệm cho 3 nạn nhân xấu số trên tại nhà tang lễ của Bệnh viện 198.

Sau đó, thi thể của họ sẽ được đưa về quê nhà ở Nghệ An để mai táng. Được biết, hiện tại người thân của gia đình nạn nhân đang từ Nghệ An ra Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội xác nhận, có điều động xe và nhân viên y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Vụ thai phụ sinh con ở hiện trường tai nạn: Cả ba mẹ con tử vong, chồng liên tục khóc ngất - 2
Đến gần trưa 31/5, rất đông người dân hiếu kì tập trung tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Một vị đại diện Bệnh viện 198 cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ tiến hành sơ cứu cho người đàn ông trong vụ tai nạn nói trên (người điều khiển xe máy), còn người phụ nữ mang bầu, bé gái 4 tuổi và cháu bé sơ sinh đều đã tử vong. 

Các nạn nhân tử vong trước khi đưa vào viện.

Về sức khỏe của người đàn ông điều khiển xe máy, vị đại diện này cho biết qua quan sát bên ngoài thì chỉ thấy xây xước, có thể đi lại được bình thường. Tuy nhiên để có kết luận cuối cùng phải đợi các kết quả chụp chiếu.  

Trước đó như thông tin đã đưa, khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải lùi cuốn xe máy vào gầm khiến 3 người thương vong, bà bầu đang mang thai tháng thứ 8 sinh con ngay tại hiện trường.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)