Xã hội

Vụ tai nạn kinh hoàng đêm Trung thu khiến 7 người thương vong: 6 nạn nhân là học sinh cấp 2 và 3

2 nhóm thanh niên chạy ngược chiều rồi va chạm kinh hoàng trong đêm 21/9 khiến 5 người bị thương, 2 người cấp cứu, độ tuổi từ 16-18, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với chúng tôi sáng 22/9, lãnh đạo UBND xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn đêm qua đều còn rất trẻ, gồm 6 học sinh cấp 2, 3 và 1 người đã tốt nghiệp cấp 3. 

"Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng", lãnh đạo xã Minh Tân nói và cho biết, nhóm 7 thanh niên đi trên 4 xe máy, chạy ngược chiều qua địa bàn xã bất ngờ va chạm kinh hoàng. 

Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 22h25' tối 21/9 (đêm Trung thu), tại Km 15 + 050 - ĐT321C thuộc khu Hạ Khê, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe máy.

Vụ tai nạn kinh hoàng đêm Trung thu khiến 7 người thương vong: 6 nạn nhân là học sinh cấp 2 và 3
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Vụ việc khiến 5 thanh niên tử vong (3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trong bệnh viện), 2 người khác bị thương đang được cấp cứu.

Theo tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, danh tính nạn nhân tử vong gồm: 

Nguyễn Ngọc D., SN: 2005 ở Khu Gọ 2, xã Minh Tân, Cẩm Khê.

Nguyễn Trung D., SN: 2005, ở khu Xóm Thượng, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê.

Đoàn Quốc H., SN: 2004, ở khu 10, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê.

Nguyễn Thành T., SN: 2003, ở khu Gọ 2, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê.

Nguyễn Trường S., SN: 2005, khu Gọ 2, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê.

2 người bị thương gồm N.H.N. (16 tuổi) và N.T.N. (14 tuổi), cùng trú tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê. 

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)