Xã hội

Vụ sinh viên bị gợi ý 'đổi tình lấy điểm': Nhân vật không giống nữ sinh trong trường

Đại diện Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, hình ảnh của nhân vật bị gợi ý "đổi tình lấy điểm" không giống với nữ sinh đang theo học trong trường.

Trưa 28/10, đại diện Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) cho biết, hiện nhà trường đang đợi kết luận điều tra, xác minh của cơ quan công an liên quan đến sự việc thầy giáo gợi ý cho nữ sinh “qua môn” bằng cuộc hẹn tại khách sạn.

Theo vị này, ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, nhà trường đã có buổi làm việc với thầy M. (thầy giáo bị tố gợi ý cho nữ sinh “qua môn”).

Qua làm việc và tại bản tường trình, thầy M. đều khẳng định không có việc nhắn tin, gợi ý cho nữ sinh "qua môn", việc các tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội là sự bôi nhọ.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường cũng dò tìm các sinh viên có cùng tên với tên của nhân vật trong đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội và gọi điện hỏi thăm về cuộc sống, quá trình học tập. 

Đồng thời cũng nhắc tới câu chuyện thầy M. bị tố gợi ý cho nữ sinh "qua môn" bằng cuộc hẹn ở khách sạn và các sinh viên được trao đổi nói không biết việc này. 

Qua quan sát, hình ảnh của nhân vật trong đoạn tin nhắn được đăng tải không giống với nữ sinh đang theo học trong trường.

"Bây giờ nhà trường chỉ chờ kết luận của cơ quan công an điều tra, làm rõ. Tạm thời nhà trường chấp nhận giải trình của thầy giáo và tạm dừng công tác giảng dạy đối với thầy giáo M....", vị đại điện trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nói.

Vụ sinh viên bị gợi ý 'đổi tình lấy điểm': Nhân vật không giống nữ sinh trong trường
Câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội facebook đang gây xôn xao dư luận gần 2 ngày qua.

Trước đó, vào chiều cùng ngày (27/10) dân mạng xôn xao trước tin nhắn giữa 2 người được cho là giảng viên và nữ sinh khoa kế toán của một trường đại học.

Theo đó, lịch sử cuộc trò chuyện thì nữ sinh là sinh viên năm cuối chỉ còn một môn là có thể tốt nghiệp và sinh viên mong muốn được giáo viên "tạo điều kiện" cho thi lại môn để tốt nghiệp ra trường.

Tuy nhiên, thầy giáo đã đề nghị gặp nữ sinh ở quán cafe gần cổng trường sau đó lại hẹn gặp riêng một mình nữ sinh - tại khách sạn với yêu cầu "mọi thứ đến từ hai phía và không ép buộc gì cả".

Trong khi nữ sinh này tỏ ý định từ chối vì lo sợ và cũng đã có bạn trai thì nam giảng viên tiếp tục gạ gẫm bằng việc khẳng định sẽ giữ kín và không để lộ ra ngoài, cũng như sau khi gặp ở "khách sạn" thì nữ sinh này sẽ không cần phải lo lắng về môn học cuối cùng.

Sau những cam đoan này, nữ sinh viên cũng đồng ý sẽ suy nghĩ lại. Đồng thời nam giảng viên cũng nhấn mạnh rằng, nếu tự nguyện thì gặp nhau tại một khách sạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Nhiều người cho rằng đoạn tin nhắn bị rò rỉ trên là của sinh viên khoa Kế toán và giảng viên tên N.M của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

Theo Hoàng Hải (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-sinh-vien-bi-goi-y-doi-tinh-lay-diem-nhan-vat-khong-giong-nu-sinh-trong-truong-16121281013001853.htm