Xã hội >> Mưa lũ Miền Trung

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Tìm thấy 1 thi thể trẻ em ở hiện trường, 1 thi thể dưới lòng hồ thuỷ điện

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể, trong đó có 1 trẻ em. Nạn nhân còn lại được phát hiện ở lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Trưa 2/11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam biết, sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong các vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Được biết, trong số 2 thi thể vừa được tìm thấy, có một cháu bé được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc. Thi thể còn lại ở lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 nhưng chưa xác định được liên quan vụ sạt lở hay không.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Tìm thấy 1 thi thể trẻ em ở hiện trường, 1 thi thể dưới lòng hồ thuỷ điện
Lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong các vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn 

Ông Bửu cho biết thêm, sáng nay đã tăng cường thêm 50 người vào điểm sạt lở làm vùi lấp 11 người chết ở xã Phước Lộc để hỗ trợ công tác tìm kiếm, trong số này có 40 bộ đội. 

Theo kế hoạch, hôm nay, trực thăng sẽ đưa 4 chuyến hàng vào 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn) đang bị chia cắt nhiều ngày qua. Ngoài ra, người dân cũng gánh hàng hóa từ xã Phước Công vào tiếp tế.

Đến nay đã có 6 thi thể liên quan vụ sạt lở đất ở huyện Phước Sơn được tìm thấy. Bảy nạn nhân khác còn mất tích, trong số các nạn nhân chưa được tìm thấy có 2 cán bộ xã Phước Lộc.

Danh tính 7 nạn nhân được xác định mất tích là Hồ Văn Độ, Hồ Văn Sợ, Hồ Thị Bạch, Hồ Thị Yến Nhi, Hồ Thị Giấy, Hồ Thì Hôi và Hồ Thị Dế.

Các nạn nhân đã tìm được thi thể gồm Hồ Văn Cưng, Hồ Anh Tuấn, Hồ Quang Thái, Hồ Thị Dung, Hồ Văn Trọc và Hồ Thị Dáy.

HL (Nguoiduatin.vn)