Xã hội

Vụ nữ VĐV Judo mất tích: Người bố bị đe dọa phải gỡ bài viết kêu gọi tìm kiếm, nếu không sẽ mất con

Ông Nguyễn Văn Phiến (53 tuổi, trú phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) cho biết trên tờ Trí Thức Trẻ rằng gia đình ông hiện vẫn chưa tiếp nhận thông tin nào về Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi, con gái ông Phiến) bị mất tích suốt gần một tháng qua.

Vụ nữ VĐV Judo mất tích: Người bố bị đe dọa phải gỡ bài viết kêu gọi tìm kiếm, nếu không sẽ mất con

Ông Phiến cho biết, sau nhiều ngày đi tìm kiếm con không được, gia đình ông đã trình báo sự việc lên cơ quan công an phường Đông Hải để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Ngoài ra, gia đình ông Phiến cũng đã đăng tải hình ảnh con gái cùng thông tin lên các trang mạng xã hội để nhờ mọi người cùng tìm kiếm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm Hồng không thành, gia đình ông Phiến đã trình báo sự việc lên cơ quan phường Đông Hải để nhờ trợ giúp tiếp tục tìm kiếm. Bên cạnh đó, ông Phiến và gia đìh đăng tải hình ảnh Hồng, kèm theo các thông tin liên quan trên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cung cấp thông tin có thể giúp đỡ gia đình.

Ông Phiến cho biết hôm 14/04 ông nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, gọi đến hỏi đây có phải anh Phiến bố của Hồng không. Người này sau đó đe dọa ông Phiến, nói rằng nếu không gỡ các bài đăng có nội dung kêu gọi tìm kiếm Hồng, ông Phiến "có thể sẽ mất con".

"Người này gọi đến nói dỡ bài đăng tìm kiếm con xuống, nếu không con anh nó không về đâu. Có khả năng anh mất con đấy. Nói xong thì tắt máy. Tôi gọi lại không được nữa. Qua giọng điệu thì thấy người này là phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi và nói giọng các tỉnh miền Bắc," ông Phiến cho hay, bổ sung rằng ông đã cung cấp thông tin về cuộc gọi này cho cơ quan công an.

Ông Phiến cũng cho biết đã đi nhiều nhơi như Hà Nội, Vĩnh Phúc (nơi Hồng thường tập luyện) để tìm kiếm tung tích con gái nhưng chưa thu thập được thông tin gì.

Trước đó, như tin đã đưa, Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã phát thông báo tìm kiếm một nữ vận động viên Judo mất liên lạc với gia đình.

Cụ thể, Công an phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) có nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Phiến (53 tuổi, trú phường Đông Hải) về việc con gái ông là Nguyễn Thị Hồng (SN 2004) mất tung tích gần 1 tháng qua.

Nguyễn Thị Hồng hiện tại là nữ vận động viên Judo quốc gia đang huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia Hà Nội.

Ngày 18/3, Hồng từ đội tuyển Judo quốc gia (Hà Nội) về nhà tại phố Lễ Môn, phường Đông Hải. Đến chiều 21/3, Hồng xin phép bố mẹ ra Hà Nội đi khám bệnh đau lưng (gia đình không rõ ở bệnh viện nào).

Chiều cùng ngày, gia đình không thấy Hồng về nên tìm kiếm nhiều nơi. Song đến nay, họ vẫn không liên lạc được với con. Gia đình rất lo lắng và nghi ngờ em có chuyện chẳng lành nên báo cơ quan công an để đề nghị giúp đỡ, tìm kiếm.

Gia đình cho biết, khi rời khỏi nhà, Hồng mặc áo phông màu đen, áo khoác màu đen đỏ, mang balô màu hoa trắng. Nữ vận động viên cao khoảng 1,65 m, cân nặng khoảng 63 kg, tóc ngắn ngang vai, thường xuyên buộc tóc, biểu hiện tâm lý bình thường.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-nu-vdv-judo-mat-tich-nguoi-bo-bi-de-doa-phai-go-bai-viet-keu-goi-tim-kiem-neu-khong-se-mat-con-tintuc818962