Xã hội

Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị bạn cưỡng bức có thai: Hiệu trưởng thừa nhận sự việc 'là bài học sâu sắc'

Nữ hiệu trưởng cũng thừa nhận sự việc đáng tiếc diễn ra với nữ sinh Đ.M.A là một bài học sâu sắc để nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh.

Liên quan tới vụ một nữ sinh lớp 9 tại Thanh Hóa nghi bị bạn cùng trường cưỡng bức có thai đang gây xôn xao dư luận, cơ quan điều tra đã triệu tập những người liên quan và đang làm rõ vụ nữ sinh lớp 9 tại thị xã Nghi Sơn mang thai gần 4 tháng, nghi bị bạn học ép quan hệ tình dục.

Trả lời phỏng vấn Pháp luật Việt Nam (PLVN), bà Lê Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp đã mời gia đình của học sinh nam tên K. đến làm việc. Sau đó phía gia đình em K. đã đến nhà xin lỗi em Đ.M.A.

Bà Yến cho hay, trường cũng có chú ý công tác giáo dục giới tính cho học sinh. Tuy nhiên, khi PV báo PLVN nói về vấn đề xảy ra đối với em A., bà Yến lảng tránh với lý do "Đây là vấn đề nhạy cảm, chưa đến mức cần phải làm căng vì sợ… ảnh hưởng đến tâm lý học sinh".

Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị bạn cưỡng bức có thai: Hiệu trưởng thừa nhận sự việc 'là bài học sâu sắc'
Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh lớp 9 có thai 3 tháng với bạn học ở Thanh Hóa

Nữ hiệu trưởng cũng thừa nhận sự việc đáng tiếc diễn ra với nữ sinh Đ.M.A là một bài học sâu sắc để nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh.

Còn trong buổi trả lời phỏng vấn VTC News ngày 22/9, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, đã có công văn gửi Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị kiểm tra, xác minh việc học sinh nghi bị bạn cùng lớp xâm hại tình dục.

Sở GD-ĐT tỉnh cũng yêu cầu triển khai các biện pháp để xử lý vụ việc nhằm hạn chế tối đa hậu quả làm ảnh hưởng đến học sinh, gia đình và dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, yêu cầu hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh có liên quan đến sự việc nêu trên, làm bản tường trình, trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các bước cần thiết để xem xét, xử lý vụ việc đảm bảo tính răn đe đối với học sinh và sự đồng thuận của xã hội.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)