Xã hội

Vụ nữ sinh 13 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng: Gia đình nữ sinh nói gì?

Liên quan đến vụ việc nữ sinh N. bị nhóm bạn đánh “hội đồng” huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), chị Lê Thị L., trú ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, mẹ cháu N. mong muốn sự việc sẽ được công an điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật.

“Cứ để công an xử lý”

Chiều 15/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, chị Lê Thị L. mẹ cháu N. (nữ sinh bị đánh hội đồng) cho biết, trưa cùng ngày phụ huynh của các em tham gia đánh N. đã đến nhà xin lỗi và mong muốn được bồi thường.

Tuy nhiên, chị L. không nhận và mong sau khi chị nộp đơn sẽ được công an xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nữ sinh 13 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng: Gia đình nữ sinh nói gì?
Bà P. (bà ngoại Nh.) kể về sự việc với PV. Ảnh: Hoàng Hưng.

Nói về sự việc cháu N. bị đánh, chị L. cho biết, hôm xảy ra vụ việc là vào ngày 11/6. Đến tối đi làm về chị mới biết chuyện. Ngay sau đó chị đưa N. đến bệnh viện thăm khám.

“Tôi làm công nhân xí nghiệp, chồng thì làm thợ hồ nên xong việc thường đến tối mới về nhà. Hàng ngày, tầm 17h N. sẽ đi đón em nó ở trường mầm non.

Nhưng hôm đó, tôi về nhà vẫn chưa thấy con đi đón em về nên tá hỏa lên trường mầm non tìm. Đến hơn 18h vừa về nhà thì gặp N. và cháu nói bị bạn đánh. Lúc đó, tôi liền đưa cháu lên bệnh viện để kiểm tra”, chị L. cho biết.

Chị L. cho biết thêm, sau khi đưa con đi khám ở bệnh viện về, chị viết đơn và sáng hôm sau gửi lên Công an thị trấn Phước Hải trình bày vụ việc.

“Bây giờ sự việc nó diễn ra như vậy, tôi cũng đã làm đơn thì cứ để công an xử lý theo pháp luật”, chị L. nói.

Theo chị L., cháu N. vừa nghỉ học được hơn 1 tuần thì xảy ra sự việc, trước đó Nh. học tại trường THCS Châu Văn Biếc trên địa bàn xã. “Tôi không biết có phải vì sợ bị đánh và hăm dọa hay không mà cháu N. không chịu đến trường”, chị L. nói thêm.

Vụ nữ sinh 13 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng: Gia đình nữ sinh nói gì? - 1
Em Nh. bị nhóm bạn 5-6 người đánh liên tiếp. Ảnh cắt từ clip.

Theo bà Hà Thị P. (bà ngoại của N.), tối hôm xảy ra sự việc, N. có đến nhà tìm bà nhờ chở đi bệnh viện. Nhưng lúc này bà đang ở dưới chòi coi vịt nên N. không gặp. Sau đó, N. nhờ cậu chở lên bệnh viện sơ cứu vết thương.

Bà P. cho biết, trước đó N. có dẫn một bạn nữ tên là D. về nhà ở cùng vì thấy D. thường đi lang thang ngoài đường.

Tuy nhiên, một thời gian sau thì không thấy D. ở đây nữa. Sau khi sự việc N. bị đánh, bà nghe kể lại mới biết D. kêu người đánh cháu N..

“Khi biết tin cháu bị đánh tôi rất đau xót, không ngờ mấy đứa nhỏ kia lại có hành động như vậy. Từ hôm bị đánh đến giờ cháu nó run sợ lắm, chả dám đi đâu, chỉ ở miết trong nhà”, bà P cho hay.

Liên quan đến vụ việc, PV đến trường THCS Châu Văn Biếc nơi N. học trước đó để tìm hiểu thông tin.

Tại đây, một đạo nhà trường cho biết em N. trước đó là học sinh lớp 7.3 của trường. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ dịch Covid-19, bắt đầu vào học lại thì em N. nghỉ học.

Sau đó, đại diện nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm của N. đến nhà khuyên nhủ, nhưng N. không đi học nữa.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook?

Như đã phản ánh, trước đó vào tối 14/6, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn clip dài 4 phút và 7 phút ghi lại cảnh 1 nhóm nữ khoảng 5-6 người đánh 1 bạn nữ sinh áo trắng dưới chân núi Minh Đạm.

Vụ nữ sinh 13 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng: Gia đình nữ sinh nói gì? - 2
Một vết bầm do bị đánh trên cổ em N. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh em Đ.T.H.Nh. (13 tuổi) bị T.T.N.H. 14 tuổi (nữ sinh áo xanh trong đoạn clip), N.N.B.D. 15 tuổi, V.T.T. Th. 15 tuổi, N.T.H.Tr. 13 tuổi, T.T.Y.N. 12 tuổi (tất cả cùng trú tại huyện Đất Đỏ) và M.D. (trú tại huyện Long Điền) đánh liên tiếp vào người và dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu.

Đoạn clip cho thấy, H. liên tục chửi bới kèm theo đấm đá vào người N.. Những người còn lại cũng lao vào cầm mũ bảo hiểm vây quanh và đánh trực tiếp lên đầu, rồi đẩy N. nằm xuống đường.

Điều đáng nói, tại hiện trường còn có 1 số nữ sinh khác (trong đó có 1 nam) nhưng chỉ đứng nhìn, vừa quay clip vừa cười nói trêu đùa. Theo cháu N., vụ việc xảy ra vào chiều 11/6, nguyên nhân sự việc do D. cho rằng N. nói hỗn trên Facebook nên rủ thêm một số người hẹn đánh N..

Liên quan đến vụ việc, Công an TT.Phước Hải vào cuộc xác minh và xác định Tr. là người quay lại clip.

Hiện tại, công an đã mời nhóm nữ sinh trên đến làm việc và viết bản tường trình, dưới sự giám hộ của phụ huynh của các em.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)