Xã hội

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở homestay Hà Giang: 'Nhận 80 triệu hoặc nó nhảy thác, treo cổ tự tử'

"Họ bảo 80 triệu họ sẽ chấp nhận trả. Em đưa ra một cái giá cụ thể, anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Giờ nó làm liều nó nhảy thác hay treo cổ tự tử. Lúc đó nói chuyện nó khó ra"; cô gái bị hiếp dâm ở Hà Giang nhận tin nhắn 'mặc cả'.

Những thông tin chia sẻ của cô gái T.N.L đang là tâm điểm sự chú ý của cộng đồng mạng, trong vụ việc nữ hướng dẫn viên du lịch 29 tuổi bị một nam thanh niên lẻn vào hiếp dâm khi đang ngủ tại homestay thuộc địa phận xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) rạng sáng hôm 18/9/2022.

Ngày 21/9, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, vừa tạm giữ hình sự nghi phạm Triệu Tạ Mềnh (trú tại huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Vị lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì cho biết, khoảng 1h30, ngày 19/9, Triệu Tạ Mềnh (trú xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) lẻn vào phòng Bungalow (nhà gỗ, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì) của một nữ hướng dẫn viên du lịch (quê ở TP Hà Nội), rồi khống chế, hiếp dâm cô gái này.

Được biết, Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở bungalow nêu trên. Hàng ngày, Mềnh làm nghề lái “ xe ôm” phục vụ khách du lịch. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

Nửa đêm, khi mọi người về ngủ, Mềnh lẻn vào phòng thực hiện hành vi đồi bại với nữ hướng dẫn viên. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định có thể do nữ hướng dẫn viên uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở homestay Hà Giang: 'Nhận 80 triệu hoặc nó nhảy thác, treo cổ tự tử'
Nghi phạm Triệu Tạ Mềnh

Đã 4 ngày trôi qua kể từ cái đêm 18/9/2022 kinh hoàng ấy, thế nhưng những tổn thương mà T.N.L nhận về không chỉ là đau đớn về thể xác mà còn cả những tổn thương về tinh thần.

Kể lại với phóng viên Infonet, cô gái tới từ Hà Nội cho biết: ngay sau khi xảy ra vụ việc, có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm Triệu Tạ Mềnh nhờ nhắn tin "thương lượng giá" với cô.

"Họ bảo 80 triệu họ sẽ chấp nhận trả. Còn nếu em khăng khăng và đã quyết tâm vậy thì họ chấp nhận đó em"; "Giờ cố gắng giúp anh nhé. Em đưa ra một cái giá cụ thể, anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Giờ nhà nó cũng nghèo quá, túng quá nó làm liều nó nhảy thác hay treo cổ tự tử. Lúc đó nói chuyện nó khó ra"; "Cố gắng giúp anh đưa ra một điều khiện cụ thể để 2 bên bàn bạc cho xong"...những tin nhắn "mặc cả" để mong được thỏa hiệp từ phía nhận là người nhà đối tượng đã được đáp trả bằng sự kiên quyết theo vụ việc tới cùng của T.N.L.: "Em có đi bán dâm đâu, em không biết cái giá nào là đủ".

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở homestay Hà Giang: 'Nhận 80 triệu hoặc nó nhảy thác, treo cổ tự tử' - 1

Thậm chí nạn nhân còn phải nhận về những bình luận ác ý, những lời mỉa mai khi cô không chịu thỏa hiệp với cái xấu, quyết đối diện và tố giác hung thủ để đưa sự việc ra ánh sáng.

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở homestay Hà Giang: 'Nhận 80 triệu hoặc nó nhảy thác, treo cổ tự tử' - 2
Trên mạng xã hội, T.N.L nhận về những lời bình luận ác ý, những suy diễn của cư dân mạng khiến cô buồn lòng

Chiều tối 21/9 sau khi thực hiện các thủ tục giám định và xét nghiệm phòng bệnh xã hội tại cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, T.N.L đã lên xe ô tô về Hà Nội.

T.N.L nói: "Em làm cả bên mẫu ảnh, là diễn viên, em mặc gì việc của em, miễn sao không bị trái thuần phong mĩ tục. Em đi làm du lịch vì em thích trải nghiệm giới thiệu quan cảnh đẹp cho mọi người. Và hiện tại em là nạn nhân, em đứng lên đòi lại công lý có gì sai?".

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở homestay Hà Giang: 'Nhận 80 triệu hoặc nó nhảy thác, treo cổ tự tử' - 3

Chiều 21/9, trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) – người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bị hại chia sẻ: “Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã gọi điện cho luật sư để trợ giúp pháp lý và có thông báo cho luật sư về sự việc xảy ra như thế nào.

Bước đầu, luật sư cũng đã tư vấn việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, và do tình trạng tâm lý của nạn nhân rất bất ổn, cần trợ giúp của luật sư. Ngay sau đó, luật sư đã lên hiện trường nơi xảy ra vụ việc để xác minh tìm hiểu, phối hợp tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Cho đến ngày hôm nay (21/9), luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền lợi cho bị hại tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì. Cũng trong chiều 21/9, luật sư cùng bị hại đã đến Trung tâm giám định pháp y của TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) thực hiện công tác giám định theo quy định của pháp luật, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Đây là loại tội phạm xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, cần phải đưa ra xét xử công minh. Quan điểm của bị hại và đã thống nhất với luật sư là không khoan nhượng trước đối tượng gây án, yêu cầu xử lý nghiêm minh để răn đe, nhằm phòng ngừa tội phạm nói chung xảy ra trên địa bàn cả nước trong thời gian vừa qua, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Không chỉ vậy, việc xử lý đối tượng này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với hoạt động du lịch. Việc bị hại đã đứng ra tố giác tội phạm là rất dũng cảm. Thông thường, nạn nhân nữ bị hiếp dâm thường im lặng bỏ qua do sợ ảnh hưởng đến cá nhân và cuộc sống của mình nên im lặng trước tội ác. Chính vì vậy, nạn nhân đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối tượng này.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-nu-huong-dan-vien-bi-hiep-dam-o-homestay-ha-giang-nhan-80-trieu-hoac-no-nhay-thac-treo-co-tu-tu-a359857.html