Xã hội

Vụ nổ kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm: Người chồng có dấu hiệu tâm thần

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, vụ nổ khiến 2 vợ chồng nữ giáo viên ở Quảng Nam tử vong có thể là do thuốc nổ và nhiều khả năng do nạn nhân tự gây ra.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Như đã đưa tin, khoảng 6h30 sáng 3/9, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà vợ chồng ông Nguyễn M. (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi) ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.

Theo người dân địa phương, vụ nổ này gây chấn động mạnh trên khu vực rộng, những người ở xa hơn 2km còn nghe thấy tiếng nổ và rung chấn. Một số ngôi nhà lân cận cũng bị nứt do rung chấn của vụ nổ.

Vụ nổ kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm: Người chồng có dấu hiệu tâm thần
Hiện trường vụ việc

Sau khi nghe tiếng nổ vang trời, hàng xóm chạy đến hiện trường thấy toàn bộ căn nhà ông M. chỉ còn là đống đổ nát, nhiều vật dụng trong gia đình như tivi, xe máy, đồ dùng... văng khắp nơi. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được vợ chồng ông M. bị đè trong đống đổ nát, thi thể không còn nguyên vẹn.

Bước đầu, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều vật liệu còn sót lại như bao đựng chất nổ, kíp điện, dây ngòi nổ. Cảnh sát nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ nổ có thể do thuốc nổ, không phải nổ bình gas như nhiều người đồn đoán lúc đầu.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức vụ nổ là do nạn nhân tự gây nổ hay vì sơ suất, nhưng bước đầu có nhiều dấu hiệu cho thấy có khả năng nạn nhân tự gây ra.

Vụ nổ kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm: Người chồng có dấu hiệu tâm thần - 1
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Đặc biệt, theo một số người dân địa phương, ông M. có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Nạn nhân trước đây từng đi làm vàng nên có biết về việc chế tạo, sử dụng vật liệu nổ.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, bà L. là giáo viên trường Tiểu học xã Tiên Phong. Còn ông M. làm nghề buôn bán, làm vườn. Ông M. từng có 1 đời vợ trước sinh được 4 người con. Sau khi lấy bà L., 2 vợ chồng không có thêm con chung.

Hiện, UBND xã Tiên Phong đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho vợ chồng 2 nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ

Theo Hà Nam (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-no-kinh-hoang-khien-2-vo-chong-tu-vong-thuong-tam-nguoi-chong-co-dau-hieu-tam-than-162210409122204106.htm