Xã hội

Vụ lật ca nô Cửa Đại: Cấm di chuyển khỏi nơi cư trú với người điều khiển ca nô

Công an xác định sơ bộ, tại thời điểm gây tai nạn, ca nô QNa 1152 chạy với tốc độ 32km/h. Phương tiện chạy đúng luồng lạch và không có va đập. Đối với thuyền trưởng Lê Sen công an áp dụng biện pháp cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong, ngày 3/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra thời điểm xảy ra tai nạn ca nô chạy với tốc độ 32 km/h.

Vụ lật ca nô Cửa Đại: Cấm di chuyển khỏi nơi cư trú với người điều khiển ca nô
Chiếc ca nô QNa 1152 bị lật khiến 17 người tử vong.

“Tàu cao tốc thì chạy tối thiểu 30km/h, còn tốc độ tối đa là bao nhiêu thì chúng tôi sẽ làm việc với Cục đường thủy nội địa. Quan trọng nhất là sức chịu tải của mạn tàu. Qua khám nghiệm hiện trường, và lời khai của những người trên ca nô thì phương tiện chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại đó gần 4 mét” – Đại tá Lai nói.

Lời khai của người trên tàu và thuyền viên trên, ca nô đang chạy thì gặp sóng lớn nên bị lật gây tai nạn .

“Chúng tôi đang đặt nghi vấn đề về thiết kế tàu, hiện đang lấy mẫu vỏ tàu đem đi giám định xem sức bền của nó như thế nào có đảm bảo hay không” – ông Lai cho hay.

Hiện, công an phân công điều tra viên tiến hành xác minh điều tra thu thập tài liệu làm rõ, xác minh có tội phạm hay không. Đối với thuyền trưởng Lê Sen công an áp dụng biện pháp cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

Theo Hoài Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vu-lat-ca-no-cua-dai-cam-di-chuyen-khoi-noi-cu-tru-voi-nguoi-dieu-khien-ca-no-post1420389.tpo