Xã hội

Vụ hộ nghèo có nhà 3 tầng đồ sộ ở Bắc Giang: Xác định có sai phạm trong việc bình xét

Trong khi hộ ông Trần Văn Chiến, bà Vũ Thị Thu nhà cao cửa rộng được xếp trong diện hộ nghèo, thì gia đình cụ Nguyễn Thị Bùi rất khó khăn lại bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo.

Thông tin một hộ nghèo ở thôn Yên Hà, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhưng sở hữu căn nhà 3 tầng hoành tráng mới đây được chương trình Chào buổi sáng của VTV đăng phát, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo tin báo Dân trí đưa hôm 14/11, ông Bùi Quang Huy (Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng) cho biết, xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp Bí thư Huyện ủy Yên Dũng đã chủ trì hội nghị để làm rõ.

Cũng theo báo Dân trí, chiều 12/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã cử Đoàn công tác của huyện, do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thưởng làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy, UBND xã Yên Lư và Ban chi ủy, Ban quản lý thôn Yên Hà, xã Yên Lư để nghe báo cáo, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy trả lời báo Dân trí: "Trước hết, chúng tôi xác định sai phạm trong việc bình xét chế độ hộ nghèo tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư là có. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đang làm việc để xác định mức độ sai phạm.

Quan điểm của Thường trực huyện uỷ - UBND huyện Yên Dũng là ngay sau khi có kết quả thanh tra, chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm khắc tất cả các cán bộ liên quan sai phạm, thu hồi số kinh phí hỗ trợ không đúng đối tượng và tổ chức xin lỗi nhân dân công khai".

Cũng theo nguồn trên, kết quả xác minh ban đầu của nhà chức trách cho thấy, ở thôn Yên Hà có hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, hộ ông Lê Thế Sử và ông Trần Văn Chiến là không đúng đối tượng về hộ nghèo.

Trước đó, chương trình Chào buổi sáng phát sáng 12/11 của VTV đã đăng phát hình ảnh căn nhà 3 tầng đồ sộ, bề thế của hộ nghèo Trần Văn Chiến (SN 1978, thôn Yên Hà, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Một người dân thôn Yên Hà cho biết, gia đình ông Chiến có 4/5 nhân khẩu đang đi làm công nhân, đây là hộ nghèo đã được 2 năm.

Chưa hết, ở thôn này còn có hộ bà Vũ Thị Thu đang làm kinh doanh vật liệu xây dựng, ở nhà tầng khang trang, to rộng, lại có tiền thuê người lái công nông 6 triệu/1 tháng, cũng trong diện hộ nghèo.

Khi được hỏi vì sao nhà cửa khang trang mà vẫn thuộc diện hộ nghèo, bố chồng bà Thu cười nói: "Nhà khang trang nhưng không làm đủ ăn. Mình nó nuôi 3 đứa, 2 đứa học đại học, một đứa học lớp 4, lại phải thuê người vận chuyển công nông chở mỗi tháng 6 triệu".

Cũng theo VTV, trong khi hộ ông Trần Văn Chiến, bà Vũ Thị Thu nhà cao cửa rộng, kinh tế khá giả, được xếp trong diện hộ nghèo, thì hộ cụ Nguyễn Thị Bùi rất khó khăn lại bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo 2 năm nay. Chồng cụ Bùi mất vì bệnh hiểm nghèo năm 2019, trước đó ông cụ nằm ốm lâu ngày ở nhà vì không có tiền đi bệnh viện. Con trai lớn của cụ cũng bị ung thư phổi mất năm ngoái. 

Hiện cụ sống một mình trong căn nhà cũ nát, không có sổ hộ nghèo để làm cứu cánh khi ốm đau, bệnh tật.

Vụ hộ nghèo có nhà 3 tầng đồ sộ ở Bắc Giang: Xác định có sai phạm trong việc bình xét
Cụ Bùi ở căn nhà cũ nát, nhưng lại bị cho "thoát nghèo". Ảnh cắt từ Chương trình Chào buổi sáng 12/11 của VTV.

Bà Nguyễn Thị Cải (thôn Yên Hà, xã Yên Lưu) bày tỏ trên VTV, bà và nhiều người dân không được đi họp, không được bình xét hộ nghèo.

"Đến giờ này, chúng tôi còn chưa nắm được những người nào được hộ nghèo trong thôn của chúng tôi. Không có thông báo đến dân. Thế cho nên chúng tôi có biết ai được hộ nghèo đâu", bà Cải nói trên VTV.

Theo PV (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/vu-ho-ngheo-co-nha-3-tang-do-so-o-bac-giang-xac-dinh-co-sai-pham-trong-viec-binh-xet-82020151105513339.htm