Xã hội

Vụ hai bác sĩ bị hành hung ở Yên Bái: 'Chỉ cần có người động thủ có thể xảy ra án mạng'

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, thời điểm nhóm côn đồ hành hung hai bác sĩ nếu người của bệnh viện động thủ, đứng ra can ngăn thì rất có thể có án mạng xảy ra.

Các đối tượng rất manh động

Liên quan đến vụ việc hai bác sĩ sau khi mổ sinh cho sản phụ Quách Thị Phương Thảo (25 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) bất ngờ bị chồng của sản phụ này là Lê Hồng Nam (33 tuổi) cùng nhiều thanh niên khác đánh trọng thương, chiều 23/2, PV đã tìm về Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để tìm hiểu vụ việc.

Chia sẻ với chúng tôi, một vị lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, sau khi bị đánh, hai bác sĩ Phạm Hải Ninh (khoa Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (khoa Sản) đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để điều trị.

Qua thăm khám, điều trị ban đầu, tình hình sức khoẻ các bác sĩ hiện đã dần ổn định.

Hiện tại, phía công an đang tiếp tục làm việc với những người của bệnh viện có liên quan tới sự việc.

Cũng trong chiều 23/2, kíp mổ bắt thai cho sản phụ Thảo cũng như điều dưỡng Hợp (người nhắc nhở đối tượng Lê Hồng Nam không được quay phim, chụp ảnh tại khu vực phòng mổ đẻ - PV) đã viết bản tường trình chi tiết sự việc.

"Thời điểm xảy ra sự việc có rất nhiều người nhà bệnh nhân cùng tới xem. Lúc xảy ra sự việc, chúng tôi cũng không dám phản ứng gì vì lúc ấy chỉ cần có một người động thủ rất có thể có án mạng xảy ra. Bởi các đối tượng rất manh động và còn trẻ tuổi...", vị lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái nói.

Vị này cũng cho biết, hiện tại, phía điều dưỡng Hợp không bị ảnh hưởng gì về tâm lý, vẫn công tác tiếp xúc người bệnh bình thường. Trong 30 năm công tác trong ngành y, vị lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự xảy ra tại viện mình như ngày 20/2.

Vụ hai bác sĩ bị hành hung ở Yên Bái: 'Chỉ cần có người động thủ có thể xảy ra án mạng'
Khoa Sản - Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái.

Hiện tại hai mẹ con sản phụ Quách Thị Phương Thảo đang được chăm sóc chu đáo tại khoa sản Bệnh viện Sản nhi Yên Bái.

Cũng trong chiều 23/2, trao đổi với PV, bà Lê Thị Hồng Vân – Phó Giám đốc sở Y tế Yên Bái cho biết, sáng 23/2, phía bệnh viện Đa khoa Yên Bái đã đưa hai bác sĩ đi chụp chiếu lại nhưng không phát hiện dấu hiệu gì bất thường.

Bệnh viện tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của hai bác sĩ này. Hai bác sĩ đã tỉnh táo, tiếp xúc được.

Dự kiến, sau 1 tuần nữa, nếu không có gì bất thường, hai bác sĩ sẽ được xuất viện.

Bà Vân cũng cho hay, bác sĩ Hoàng Đức Trung mới về công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái từ ngày 1/1/2018 còn bác sĩ Phạm Hải Ninh công tác tại viện được một thời gian dài hơn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái, lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái… cũng đã tới thăm hỏi, động viên tinh thần hai bác sĩ.

"Để hai bác sĩ ổn định tinh thần, sức khỏe sớm hồi phục, quan điểm của chúng tôi không muốn bác sĩ tiếp xúc với nhiều người cũng như nhiều cơ quan truyền thông.

Chúng tôi cũng chỉ đạo bệnh viện nhanh chóng ổn định tình hình trật tự, tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn đảm bảo người bệnh được khám và điều trị bình thường...", bà Vân nói. 

Chia sẻ với báo chí, một trong hai bác sĩ bị hành hung cho biết: "Hai chúng tôi không hiểu vì sao mình đi làm mà lại bị đánh như thế này.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho bản thân mình đó chính là việc mình phục vụ người bệnh tận tình đến như thế, hai mẹ con "mẹ tròn con vuông" không có tai biến chuyên môn xảy ra mà mình vẫn bị đánh...".

Vụ hai bác sĩ bị hành hung ở Yên Bái: 'Chỉ cần có người động thủ có thể xảy ra án mạng' - 1
Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, nơi hai bác sĩ bị hành hung.

Đuổi đánh bảo vệ

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Yên Bái, vào khoảng 8h ngày 20/2, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tiếp nhận sản phụ Quách Thị Phương Thảo.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chuẩn đoán bệnh nhân có thai 40 tuần chuyển dạ/sẹo mổ cũ. Sau khi vào viện, thai phụ được khám, theo dõi và chỉ định phẫu thuật lấy thai.

Đến 11h cùng ngày thai phụ được đưa vào phòng phẫu thuật đảm bảo đúng quy trình chuyên môn.

Trong quá trình mổ cho chị Thảo, người nhà chị này đã trèo lên cửa sổ nhà mổ để chụp ảnh, ghi hình (khoa phẫu thuật được xây dựng khép kín và độc lập có khuân viên, rào chắn theo đúng quy chuẩn kĩ thuật và có nội quy ra vào).

Sau đó, kíp mổ đã phát hiện và nhắc nhở người nhà sản phụ xuống. Tuy nhiên, người nhà sản phụ không những không chấp hành mà phản ứng gay gắt, chửi bới và doạ đánh.

Đến 11h40 phút cùng ngày, sản phụ và trẻ sơ sinh đã ổn định, "mẹ tròn con vuông".

Ngay sau khi ra khỏi khoa phẫu thuật kíp phẫu thuật bị người nhà sản phụ xông vào hành hung, 2 bác sĩ trọng thương. Thời điểm đó, bệnh viện đã gọi bảo vệ đến can thiệp. Tuy nhiên, lúc đó người nhà bệnh nhân tiếp tục đuổi đánh bảo vệ.

Sau đó, hai bác sĩ bị đánh được đưa về Bệnh viện Đa khoa Yên Bái để cấp cứu, điều trị.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)