Xã hội

Vụ giáo viên lao ô tô vào nhà dân khiến 1 người tử vong: Tạm thời nghỉ dạy vì tinh thần hoảng loạn

Sau khi lao xe ô tô vào nhà dân gây tai nạn chết người, thầy giáo 56 tuổi ở Đắk Lắk xin phép chưa lên trường dạy vì tinh thần đang rất hoảng loạn.

Ngày 2/2, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hữu Toản - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Cư M’gar) cho biết, đơn vị vừa đồng ý cho thầy giáo H. tạm thời nghỉ việc giảng dạy theo nguyện vọng cá nhân.

Nhà trường bố trí người dạy thay trong thời gian ông H. tạm nghỉ dạy.

Vụ giáo viên lao ô tô vào nhà dân khiến 1 người tử vong: Tạm thời nghỉ dạy vì tinh thần hoảng loạn
Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô do thầy giáo cầm lái lao vào nhà dân (Ảnh: Dân Trí)

Phòng GD&ĐT và  nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp theo.

"Thầy H. là giáo viên dạy môn Văn có thâm niên ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, thầy H. rất hoảng loạn nên chưa thể đến trường tiếp tục công tác giảng dạy", ông Toản cho biết thêm.

Vụ giáo viên lao ô tô vào nhà dân khiến 1 người tử vong: Tạm thời nghỉ dạy vì tinh thần hoảng loạn - 1
Cổng sắt bị xe ông H. hất tung

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 24/1 (tức mồng 3 Tết), ông Nguyễn Viết H. SN 1967, trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Kpam điều khiển xe ô tô BKS: 47A-357.08 lưu thông trên đường liên thôn thì bất ngờ mất lái lao vào nhà ông B.Đ.P (trú cùng thôn Tân Lập). Thời điểm này, ông P. đang nằm một mình trong nhà.

Sau khi tông bay tường rào B40, xe ô tô BKS: 47A-357.08 tiếp tục lao thẳng vào nhà và tông sập phòng khách nhà ông P. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông P. bị tông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe lao vào cửa chính, tông sập toàn bộ phần trước ngôi nhà rồi nằm giữa phòng khách.

Sau khi gây tai nạn, ông H. được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn 0,77 mg/l khí thở.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-giao-vien-lao-o-to-vao-nha-dan-khien-1-nguoi-tu-vong-tam-thoi-nghi-day-vi-tinh-than-hoang-loan-a367851.html