Xã hội

Vụ giảm PGĐ Sở ở Bình Định: Người ở lại “gánh” việc người đi

Tỉnh Bình Định đã thực hiện luân chuyển và cho nghỉ hưu hàng loạt cán bộ để đảm bảo đúng theo quy định của Chính phủ (không quá 3 Phó giám đốc Sở). Hiện tại, các Phó giám đốc Sở ở lại bắt buộc phải “gánh” thêm việc do người đi để lại.

Tỉnh Bình Định đã thực hiện luân chuyển và cho nghỉ hưu hàng loạt cán bộ để đảm bảo đúng theo quy định của Chính phủ (không quá 3 Phó giám đốc Sở). Hiện tại, các Phó giám đốc Sở ở lại bắt buộc phải “gánh” thêm việc do người đi để lại.

Chiều nay (2.6), trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định - cho biết: “Hiện tại, Sở chúng tôi chỉ còn 3 Phó giám đốc nên công việc chắc chắn phải khó khăn hơn. Vì lịch sử trước đây Sở được hình thành từ 6 Sở khác nhau nhập lại (18 Phó giám đốc, 6 Giám đốc). Tuy nhiên giờ nhập lại chỉ còn 1 Giám đốc, 3 Phó thì chạy không kịp họp hành và giải quyết nhiều lĩnh vực địa phương… Quy định vậy nên phải chấp hành, hiện tại mỗi Phó giám đốc ở lại phải kiêm thêm 1 lĩnh vực nữa do người đi để lại”.

Ông Hổ cho hay, trước đây Sở này có đến 5 Phó giám đốc nhưng từ ngày 1.6 chỉ còn 3 phó. Theo đó, ông Nguyễn Văn Trượng được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó ban Dân vận tỉnh, ông Nguyễn Hiếu Hòa đang nghỉ phép, đến ngày 1.7 sẽ chính thức nghỉ hưu.

Đối với 4 Phó giám đốc tại Sở Công Thương, hiện nay ông Phạm Tấn Thành đã được điều động sang Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh và được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng.

Ông Huỳnh Ngọc Thắng - Phó giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh - nghỉ hưu nên Sở này cũng chỉ còn đúng 3 Phó giám đốc.

vu giam pgd so ỏ bình dịnh: nguoi o lai “ganh” viec nguoi di hinh anh 1

Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Định giảm 3 Phó giám đốc để đảm bảo đúng quy định của Chính phủ.

Trong khi đó, đối với 6 Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, ông Trần Đình Chương được điều động và bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Hiến chỉ giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường) và ông Đinh Văn Tiên nghỉ hưu.

Ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Định - cho hay: “Việc thực hiện công việc chỉ 3 Phó giám đốc, nếu so với 6 phó trước đây thì chúng tôi gặp khó khăn trong việc họp hành và giải quyết công việc. Tuy nhiên, đây là quy định nên phải thực hiện”.

Dư cấp phó, Bình Định chờ ý kiến Bộ Nội vụ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - xác nhận Văn phòng UBND tỉnh này hiện vẫn còn 4 Phó chánh văn phòng.

Số Phó chánh văn phòng này vượt quá số lượng cấp phó quy định tại Nghị định 24/2014 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó, yêu cầu số lượng Phó giám đốc sở không quá ba người).

vu giam pgd so ỏ bình dịnh: nguoi o lai “ganh” viec nguoi di hinh anh 2

Tỉnh Bình Định có đến 4 Phó chánh văn phòng UBND.

“Việc quá chức danh Phó chánh văn phòng, trước mắt Ban Thường vụ có ý kiến đồng ý cứ để như thế. Đồng thời, giao cho UBND tỉnh xuất phát từ thực tiễn địa phương để có báo cáo đề xuất, xin ý kiến Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ không đồng ý thì tính tiếp. Hiện tại, tỉnh Bình Định vẫn đang chờ câu trả lời để sắp xếp hợp lý” - ông Giang cho hay.

Trước đó, Dân Việt đã đăng tải hàng loạt bài viết phản ánh tình trạng: Dù Chính phủ quy định số lượng Phó giám đốc sở tại mỗi sở không quá 3 người, tuy nhiên tỉnh Bình Định lại bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc sở “vượt mức”. Tại Sở Tài nguyên - Môi trường có 6 Phó giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đến 5 Phó giám đốc... Ngay sau khi báo chí phản ánh và Chính phủ vào cuộc yêu cầu kiểm tra xử lý, từ ngày 1.6 tỉnh Bình Định đã luân chuyển và cho nghỉ hưu nhiều Phó giám đốc sở để đảm bảo đúng theo quy định của Chính phủ.

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)