Xã hội

Vụ đi ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì 'ra đường không lý do chính đáng': Lãnh đạo phường đã xin lỗi

Chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã hủy quyết định xử phạt người “đến ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì ra đường không lý do chính đáng”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (Chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên Tuổi trẻ ngày 4/10, giới chức phường đã làm việc với ông Nguyễn V.D. (34 tuổi, trú xã Vạn Thạnh, TP Nha Trang), người mới đây bị UBND phường Vạn Thắng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 2 triệu đồng, vì ra đường không có lý do chính đáng.

Vụ đi ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì 'ra đường không lý do chính đáng': Lãnh đạo phường đã xin lỗi
UBND phường Vạn Thắng, tại đường Quang Trung, TP Nha Trang (Khánh Hòa)

Tại buổi làm việc, bà cùng ông Ngô Trí Dũng (Phó Chủ tịch phường, cũng là người ký quyết định xử phạt nói trên) đã xin lỗi ông Nguyễn V.D. vì có sai sót trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa qua. Phía phường đã hủy bỏ quyết định xử phạt ông D. với lý do là thủ tục xử lý vi phạm hành chính chưa đầy đủ.

Ông Nguyễn V.D. đã được trả lại giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Theo tờ Thanh niên, sự việc ông D. bị xử phạt xảy ra hôm 29/9. Khi đó, ông D. đi đến Ngân hàng Vietcombank Nha Trang ở phường Vạn Thắng để thanh toán tiền hợp đồng cho doanh nghiệp đối tác của công ty mà ông D. làm Phó Giám đốc.

Trên đường đi từ ngân hàng về, ông bị cán bộ phường yêu cầu dừng xe. Thời điểm đó, ông có xuất trình giấy tờ và hóa đơn của ngân hàng. Tuy nhiên, ông D. sau đó vẫn bị ông Ngô Thái Nguyên (Công an phường Vạn Thắng) lập biên bản vi phạm hành chính, với lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể là ra đường không có lý do chính đáng để đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Một ngày sau, UBND phường Vạn Thắng ra quyết định xử phạt ông D. 2 triệu đồng. Ông D. đã gửi đơn khiếu nại về quyết định xử phạt này.

Chia sẻ trên tờ Tri thức trực tuyến hôm 2/10, một lãnh đạo UBND phường Vạn Thắng bày tỏ: "Qua kiểm tra, UBND phường thấy quy trình, trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn V.D. chưa thực hiện đầy đủ, chưa đảm bảo đúng thủ tục hành chính nên đã ban hành quyết định hủy quyết định xử phạt hành chính với người này".

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)