Xã hội

Vụ đánh golf giữa dịch: Tạm đình chỉ giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch

Liên quan vụ 2 quan chức đánh golf, sáng 24-8 Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với bà Huỳnh Thị Kim Bình - giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh này.

Chiều 24/8, Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với bà Huỳnh Thị Kim Bình - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh này.

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người ký quyết định này. Ông Nhất cho biết việc tạm đình chỉ là thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh.

Vụ đánh golf giữa dịch: Tạm đình chỉ giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch
Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định giải trình rằng ông tham gia chơi golf do nhận được giấy mời của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bình Định tham gia buổi khảo sát thực địa tại hệ thống sân golf do bà Huỳnh Thị Kim Bình ký

Trước đó, sau thời gian cách ly tập trung, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định Nguyễn Công Thành đã gửi bản Kiểm điểm cá nhân đến lãnh đạo Cục thuế Bình Định.

Ông Nguyễn Công Thành giải trình rằng, ngày 30/7 ông nhận được giấy mời tham gia buổi khảo sát thực địa của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tại hệ thống sân golf ở Quy Nhơn cùng với Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng vào lúc 14h ngày 1/8 để làm cơ sở cho việc xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf, nhằm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới.

Giấy mời này do Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định Huỳnh Thị Kim Bình ký ngày 30/7, yêu cầu các đại biểu tập trung tại Sở Du lịch lúc 13h30 để bố trí xe đưa đi Nhơn Lý khảo sát lúc 14h ngày 1/8, do Giám đốc Sở chủ trì.

Sau khi nhận giấy mời, ông đã tham gia buổi khảo sát cùng ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và các ông Lê Văn Thảo, Nguyễn Hữu Lộc.

Trong bản kiểm điểm của mình, ông Thành cũng nói ông tham gia buổi khảo sát này nhưng chưa báo cáo với thủ trưởng cơ quan.

Tuy nhiên, theo báo Dân Việt, có nhiều mâu thuẫn xung quanh giấy mời này và liệu đây có phải là một kịch bản "ve sầu thoát xác"?

Trên thực tế, hơn 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra, ngày 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang mới ký văn bản 4930/UBND-VX giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Vụ đánh golf giữa dịch: Tạm đình chỉ giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch - 1
Trong lịch công tác được công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Bình Định, không hề có chuyến "khảo sát thực địa" theo giấy mời của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định lúc 14h chiều 1/8. Ảnh: Dũ Tuấn. Nguồn: Báo Dân Việt

Thời điểm diễn ra cuộc khảo sát này (ngày 1/8), toàn tỉnh Bình Định đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Đặc biệt, trong lịch công tác được công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch Bình Định, không hề có chuyến "khảo sát thực địa" sân golf theo giấy mời của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định lúc 14h chiều 1/8.

Càng khó hiểu hơn, tại sao khảo sát du lịch lại chỉ có 4 người (2 quan chức cùng 2 doanh nhân), "vắng bóng" các doanh nghiệp du lịch thay vào đó là những gương mặt doanh nhân kinh doanh khoáng sản, titan?... Ngoài ra, với chuyên môn du lịch, thu hút du khách thì lãnh đạo Cục thuế Bình Định có vai trò gì trong chuyến khảo sát này.

Hiện tại, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng và Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định Nguyễn Công Thành đang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm khi đánh golf giữa mùa dịch.

Như đã đưa tin, ngày 4/8, Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có báo cáo nhanh về việc 4 người tiếp xúc với F0 trong khi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn.

Thông tin từ Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn cho hay, ngày 3/8, chị T.T.Q. (nhân viên của sân golf ở Quy Nhơn) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chị Q. có tiếp xúc với 4 người tại sân golf gồm ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành - Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Hữu Lộc - kinh doanh khoáng sản titan và ông Lê Văn Thảo - công tác tại Công ty CP Phú Tài.

Những người này chơi golf ở từ ngày 31/7 đến ngày 1/8 và tiếp xúc với chị Q. Đáng nói, thời gian này tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đồng thời tỉnh này cũng đang thực hiện việc tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời, trong đó có môn golf để phòng chống dịch.

HL (Nguoiduatin.vn)