Xã hội

Vụ CSGT đá chân, chĩa súng vào ‘quái xế’: Động thái 'nóng' từ công an

Clip CSGT chĩa súng, đánh 2 người sau va chạm giao thông gây xôn xao dư luận ở Sài Gòn

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt báo cáo sự việc CSGT đá chân, chĩa súng vào "quái xế".

Ngày 22.4, trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến vụ CSGT lên gối, chĩa súng vào mặt 2 “quái xế”, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo báo cáo toàn bộ vụ việc. Hiện, Phòng PC08 đang chờ ý kiến của Ban giám đốc Công an TP.HCM để có hướng xử lý.

Theo lãnh đạo Phòng PC08, đơn vị đang khẩn trương làm rõ nội tình vụ việc, khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin cho báo chí.

Theo tìm hiểu của PV, chiến sĩ CSGT xuất hiện trong clip là cán bộ thuộc Đội CSGT Bình Triệu (PC08), Công an TP.HCM). 

Trước đó, theo nội dung đăng tải trên Facebook có tên P.L, vụ việc được cho là xảy ra tối 17.4 trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận 12, TP.HCM. Hai thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao, tông trúng 1 xe máy chạy đúng chiều. Vụ va chạm mạnh khiến 2 xe máy văng ra đường.

2 thanh niên định bỏ chạy thì tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát cơ động có mặt. Cảnh sát cơ động cầm dùi cui gí theo 1 thanh niên mặc áo đỏ. Riêng người mặc sắc phục CSGT đuổi theo yêu cầu thanh niên còn lại ngồi xuống đất.

Vụ CSGT đá chân, chĩa súng vào ‘quái xế’: Động thái 'nóng' từ công an
CSGT đá thanh niên vi phạm (ảnh cắt từ clip)

Khi nam thanh niên vừa ngồi bệt xuống đất, người mặc sắc phục CSGT đá vào mặt. Người này còn rút vật giống súng ra và đá tiếp vào mặt khiến nam thanh niên bật ngửa. 

Vụ việc sau đó được thông tin như sau: Đêm 17.4, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, gần với giao lộ đường Vườn Lài (thuộc địa bàn quận 12) thì phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe. Lúc này, tổ công tác tiến đến tìm cách ngăn chặn thì nhóm đối tượng rồ ga tháo chạy bạt mạng. 

Nhóm thanh niên còn táo tợn khi hú còi, nẹt pô, chạy ngược chiều vào làn đường xe máy theo hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương để tẩu thoát.

Trong lúc bỏ chạy, xe máy của 2 thanh niên tông trúng xe máy một người đi cùng chiều. Cú tông cực mạnh khiến 2 bên ngã nhào ra đường, một cô gái đi bộ gần đó suýt bị xe đụng. Bị té, 2 "quái xế" tính vứt xe bỏ chạy thì cùng lúc tổ công tác đến yêu cầu đứng lại giải quyết theo quy định.

Thấy 2 "quái xế" không hợp tác, 1 cảnh sát cơ động đuổi theo khống chế 1 thanh niên. Riêng người còn lại bị 1 CSGT chĩa súng, yêu cầu ngồi xuống đường. Sau đó, CSGT đã dùng chân đá vào mặt khiến 2 nam thanh niên bật ngửa. 

Khi vụ việc xảy ra, nhiều người tỏ ra thông cảm với vị CSGT khi cho rằng cần phải có biện pháp mạnh để trấn áp tội phạm và răn đe những người điều khiển xe chạy bạt mạng gây nguy hiểm cho người đi đường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho đây là hành động phản cảm. "Dù là quái xế, đua xe trái phép hay là gì đi nữa thì công an cũng không thể có hành động như vậy khi dùng tay chân đấm đá người ta trong khi họ không chống cự"-một bạn đọc bày tỏ.

Theo DV (Dân Việt)