Xã hội

Vụ cháy tại KCN ở Long An: Phát hiện một bộ xương cháy đen nghi của nạn nhân mất tích

Liên quan đến vụ cháy tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chiều tối nay (13/12), cơ quan chức năng địa phương cho biết, đã phát hiện một bộ xương cháy đen nghi của nạn nhân mất tích.

Chiều 13/12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện tích cực phối hợp tìm kiếm diện rộng trong đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú nhiều ngày.

Bộ xương cháy đen được tìm thấy ở khu vực tầng 1 của Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú. Hiện, việc xác định danh tính của nạn nhân đang được cơ quan chức năng triển khai. Theo ngành chức năng, trong vụ hoả hoạn vẫn còn ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) được cho là mất tích và hết hy vọng tìm kiếm.

Vụ cháy tại KCN ở Long An: Phát hiện một bộ xương cháy đen nghi của nạn nhân mất tích
Phát hiện bộ xương cháy khô trong khu nhà xưởng

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Hòa, đám cháy phát hỏa khoảng 8h ngày 10/12 ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL thuộc Khu Công nghiệp Hải Sơn. Thời điểm xảy ra, bên trong Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú có 15 công nhân đang làm việc. Do thoát ra ngoài không kịp nên có 6 công nhân bị bỏng, 1 công nhân mất tích.

Trước đó, ngày 12/12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương đến Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo để thăm hỏi, động viên tinh thần một số công nhân bị tai nạn trong vụ cháy. Tỉnh Long An cũng hỗ trợ mỗi công nhân bị thương số tiền 12 triệu đồng.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-chay-tai-kcn-o-long-an-phat-hien-mot-bo-xuong-chay-en-nghi-cua-nan-nhan-mat-tich-a365439.html