Xã hội

Vụ cháy 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Cảnh sát PCCC bị chê 'chậm', lãnh đạo Công an nói gì?

Từ những clip phát trực tiếp hiện trường vụ cháy khiến một gia đình 4 người tử vong, có ý kiến cho rằng Cảnh sát PCCC thiếu chuyên nghiệp, xử lý chậm chạp.

Ý kiến trái chiều

Liên quan đến vụ cháy thương tâm khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong xảy ra vào rạng sáng 5/6 tại đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, công an tỉnh Quảng Ngãi hiện đang điều tra nguyên nhân để báo cáo vụ việc lên lãnh đạo UBND tỉnh. Vụ việc đau lòng hiện vẫn chưa có kết luận cụ thể nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại quay trực tiếp, phát trên nền tảng mạng xã hội facebook toàn bộ quá trình chữa cháy, cứu hộ và gây ra các ý kiến trái chiều về nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay bản thân đã xem qua toàn bộ clip chữa cháy do người dân quay lại. Theo ông Minh, lực lượng chữa cháy thiếu chuyên nghiệp.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Cảnh sát PCCC bị chê 'chậm', lãnh đạo Công an nói gì?
Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy

Các clip phát trực tiếp hơn 1 tiếng đồng hồ ghi nhận hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường vụ việc trên đường Quang Trung với 4 xe chữa cháy. Tuy nhiên, các chiến sĩ triển khai thiết bị, dụng cụ chữa cháy trong thời gian khá lâu. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng gặp khó khăn trong việc mở chiếc cửa sắt là cửa chính căn nhà và tốn đến 7 phút. Thời điểm mở được cửa, chỉ có 1 vòi nước được đưa vào dập lửa trong khi có đến 4 xe chữa cháy.

"Tại sao không đưa thang phá kính tầng 2 căn nhà trước để vào cứu người. Họ lắp cái thang cũng mất hơn 2 phút và phá kính mất 4 phút. Phá kính được rồi thì cũng chỉ có 1 vòi nước được đưa vào bên trong", một bình luận đăng tải trên mạng xã hội facebook đặt câu hỏi.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Cảnh sát PCCC bị chê 'chậm', lãnh đạo Công an nói gì? - 1
Bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ cháy thương tâm

Diễn biến vụ cháy trong các clip phát trực tiếp cho thấy phải mất 40 phút các nạn nhân mới được đưa ra ngoài và họ đã tử vong.

Rấy nhiều ý kiến cho rằng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các clip phát trực tiếp chỉ quay được 1 góc mà không bao quát được toàn bộ sự việc, không phản ánh hết nỗ lực cứu hộ của lực lượng PCCC.

Công an Quảng Ngãi lên tiếng

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi – phụ trách lĩnh vực PCCC, cho biết cơ quan chức năng nhận được thông báo vụ cháy vào lúc 0h52 ngày 5/6 và đã điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Chỉ sau 5 phút, đến 0h57, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

"Chúng tôi xác định đây là vụ cháy nghiêm trọng, trong nhà có người và nhiều vật dụng bén lửa, chỉ huy lực lượng quyết định tìm kiếm cách tiếp cận người dân nhanh nhất.

Lực lượng đã triển khai đội hình chia làm 3 mũi để cứu hỏa, gồm mũi phía sau ngôi nhà với lực lượng chính, một mũi phía trước ngôi nhà và một mũi đi từ nhà hàng xóm rồi tiếp cận sân thượng", Đại tá Hưng nói.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Cảnh sát PCCC bị chê 'chậm', lãnh đạo Công an nói gì? - 2
Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Lý giải về hình ảnh trong các clip và ý kiến cho rằng Cảnh sát PCCC chậm, không chuyên nghiệp, Đại tá Hưng cho rằng các clip chỉ quay một phía nên không phản ánh được toàn bộ quá trình cứu hoả.

Theo Đại tá Hưng, lực lượng PCCC đã phá cửa sau, đi vào bên trong và tiến hành kiểm tra thì tầng 1 không có người. Tuy nhiên, do lửa mạnh nên các chiến sĩ phải tạm rút ra ngoài, tiếp cận từ tầng 2. Khi lực lượng cứu hộ lên tầng 2 thì các nạn nhân đã chết ngạt.

"Đây là chữa cháy, không phải biểu diễn mà tập trung đứng phía trước cho đông và phun nước liên tục. Chúng tôi phải làm trách nhiệm của mình, cách nào tiếp cận với nạn nhân nhanh nhất thì sẽ lựa chọn và tập trung trước. Tất cả đều được trinh sát và lên phương án hẳn hoi.

Các clip đăng tải trên mạng không phản ánh hết vụ việc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức lực, mục tiêu cứu người được đặt lên hàng đầu. Nhưng khi bị người ta phản ánh thì anh em rất buồn", Đại tá Hưng nói.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Cảnh sát PCCC bị chê 'chậm', lãnh đạo Công an nói gì? - 3
Lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h ngày 5/6 tại đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con tử vong, trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng tuổi.

Các nạn nhân được xác định gồm anh Bùi Phước Tiến (SN 1986), chị Bùi Thị Thu Thủy (SN 1987), cháu Bùi Phước Tài (SN 2015), cháu Bùi Phước Đức (SN 2018).

Theo Bảo Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chay-4-nguoi-tu-vong-o-quang-ngai-canh-sat-pccc-bi-che-cham-lanh-dao-cong-an-noi-gi-161210606183534208.htm