Xã hội

Vụ cháu bé bị cuốn vào hố ga: Đại Nam hỗ trợ 100 triệu đồng

“Anh em công ty báo với tôi là nhiều hố ga bị trộm lấy sắt. Tôi rất đau đầu. Một chút lợi ích vụn vặt của kẻ trộm đôi khi mang đến tai họa cho người khác” – ông Huỳnh Uy Dũng, người đứng đầu Công ty Đại Nam than.

“Anh em công ty báo với tôi là nhiều hố ga bị trộm lấy sắt. Tôi rất đau đầu. Một chút lợi ích vụn vặt của kẻ trộm đôi khi mang đến tai họa cho người khác” – ông Huỳnh Uy Dũng, người đứng đầu Công ty Đại Nam than.

Theo ông Dũng, phía gia đình nạn nhân không đòi hỏi gì nhưng công ty nhận thấy sự cố đáng tiếc này có phần trách nhiệm của công ty. Ông Dũng thông tin việc hố ga bị tháo trộm thanh chắn rác để lấy sắt xảy ra rất nhiều tại các tuyến đường do công ty đầu tư gây nên tình trạng nguy hiểm cho người đi đường. Hiện công ty Đại Nam đã làm các thanh chắn rác mới tại 8 miệng hố ga quanh khu vực cháu Hiếu bị cuốn.

“Anh em công ty báo với tôi là nhiều hố ga bị trộm lấy sắt. Tôi rất đau đầu. Một chút lợi vụn vặt của kẻ trộm đôi khi mang đến tai họa cho người khác – ông Dũng chia sẻ.

 Dấu vết cho thấy hố ga từng được gắn thanh chắn rác nhưng sau đó thanh chắn không còn
Dấu vết cho thấy hố ga từng được gắn thanh chắn rác nhưng sau đó thanh chắn không còn

Một người làm công tác bảo vệ tại khu dân cư - hành chính Dĩ An cũng kể: “Tôi 2 lần bắt quả tang người ta dùng kềm cộng lực cắt lấy sắt từ miệng hố ga của khu. Bị bắt họ cứ than nghèo kể khổ cho qua chuyện”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An nói UBND thị xã cũng đã hỗ trợ thêm cho gia đình 5 triệu đồng để lo hậu sự cho cháu Hiếu. Riêng lực lượng tham gia tìm kiếm cháu bé, UBND thị xã thưởng 30 triệu đồng, ngân hàng NN&PTNT thưởng 50 triệu đồng.

 Một ô tô bị nhấn chìm vào tối 17-10 ngay vị trí hố ga đã nuốt cháu Hiếu
Một ô tô bị nhấn chìm vào tối 17-10 ngay vị trí hố ga đã "nuốt" cháu Hiếu
 
 Xe phóng viên Báo Người Lao Động đỗ cách hố ga 30 m cũng bị ngập sâu
Xe phóng viên đỗ cách hố ga 30 m cũng bị ngập sâu

Theo ông Phong, một số đoạn đường trong khu dân cư – hành chính Dĩ An bị ngập sâu. “Việc lắp đặt lại các thanh chắn cho hố ga chỉ là giải pháp tình thế. Sắp tới chúng tôi đưa ra những giải pháp căn cơ giải quyết chuyện ngập cục bộ ở khu này để chuyện đau lòng không tiếp diễn”- ông Phong hứa.

 Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An cam kết sẽ có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng ngập cục bộ ở khu dân cư - hành chính Dĩ An
Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An cam kết sẽ có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng ngập cục bộ ở khu dân cư - hành chính Dĩ An

Như đã thông tin, chiều 16-10, 2 anh em bé Hiếu cùng nhóm trẻ khác đang chơi tại đường số 4 khu hành chính Dĩ An. Lúc này, do đường ngập nặng, nhiều xe chết máy nên 4 đứa trẻ (gồm 2 anh em Hiếu) đã xúm vào đẩy xe máy giúp một phụ nữ. Không may, khi đi qua khu vực miệng hố ga, do nước chảy xiết nên các em bị nước cuốn. Người dân trong khu vực đã cứu được 3 em, riêng Hiếu không may bị cuốn xuống cống.

Khoảng 9 giờ ngày 18-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu trên một bãi cỏ tại suối Nhum, gần khu B ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM.

Theo Như Phú (Nld.com.vn)