Xã hội

Vụ cha ném con xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử bị tâm thần

Qua kiểm tra ban đầu, Viên không có tiền sử bị tâm thần và không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. 

Qua kiểm tra ban đầu, Viên không có tiền sử bị tâm thần và không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác. Người này cũng chưa có tiền án, tiền sự nào. 

Vụ cha ném con xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử bị tâm thần
Nghi phạm Trần Văn Viên. Ảnh: Đắc Thành/VnExpress

Nguyên nhân ban đầu khiến Viên có hành động bất nhân với con mình là do mâu thuẫn, bức xúc với vợ là chị L.T.T.N. (30 tuổi). 

Theo đó, Viên khai nhận hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột, sau Tết đã vào TP.HCM làm công nhân may. 

Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị này không nghe máy. 

Vụ cha ném con xuống sông: Nghi phạm không dùng chất kích thích, không có tiền sử bị tâm thần - 1
Cây cầu nơi Viên ném con xuống sông. Ảnh: L.T/Tuổi Trẻ Online

Khoảng 19h ngày 16/2, sau khi cãi nhau với vợ, Viên đến nhà mẹ vợ bế con gái là T.L.Y.V. (5 tuổi) đến bến đò thôn Đông Tuần và ném cháu xuống sông. 

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân địa phương đã tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Đến 0h30 ngày 17/2, thi thể cháu bé đã được tìm thấy. 

Theo Minh Hoàng (SaoStar.vn)




https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-nem-con-xuong-song-khong-dung-chat-kich-thich-202202181913079577.html