Xã hội

Vụ biệt phủ trên núi Hải Vân: Bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ

Hôm qua (8/12), UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang - chủ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.

Hôm qua (8/12), UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang - chủ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.
 

Biệt phủ đại gia Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân.

 
Theo đó, sau khi họp bàn, quận quyết định cưỡng chế việc thi hành tháo dỡ khu biệt phủ của ông Quang, gồm nhiều ngôi nhà, chòi tượng, nhà rường, ao cá… trong khuôn viên 1.411m2. Thời gian cưỡng chế 50 ngày, thời gian hoàn thành cưỡng chế đến 31/1/2016.
 
Như vậy, sau khi nhận được văn bản này, ông Quang buộc phải lên phương án, bắt tay vào thực hiện tháo dỡ ngay nếu không muốn chính quyền phải thực hiện thay.
 
>> Đại gia vàng phải tự tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ
>> Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng
>> Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: "Phải tháo dỡ biệt phủ của ông Quang"
>> Tạm ngưng tháo dỡ biệt phủ trên núi Hải Vân
>> Biệt phủ đại gia trên núi Hải Vân: Tồn tại hay không tồn tại?
>> Biệt phủ của đại gia vàng vẫn "yên vị" trên núi Hải Vân
 
Theo Nam Cường (Tiền Phong)