Xã hội

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra

Sau sự việc bé Ngô Bảo N. (6 tuổi, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội) chết đuối tại công viên nước Thanh Hà vào chiều 22/9, UBND phường Phú Lương - Hà Đông đã có công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động của công viên này để làm rõ vụ việc.

Theo thông báo của UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, địa phương này đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí và Thể thao Thanh Hà dừng hoạt động tại công viên nước Thanh Hà.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra
Thông báo của UBND phường Phú Lương.

Cụ thể, UBND phường yêu cầu Công ty dừng hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tại công viên nước Thanh Hà kể từ ngày 23/9/2019 đến khi cơ quan hoàn tất quá trình điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của vụ tai nạn nêu trên.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra - 1
Di ảnh nạn nhân được lập tại gia đình

Nếu Công ty cố tình vi phạm, không chấp hành sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng và UBND phường về việc dừng hoạt động thì công ty sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đồng thời đơn vị giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí và Thể thao Thanh Hà; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND phường xử lý nghiêm theo quy định nếu có phát sinh vi phạm.

Theo thông tin từ công viên nước Thanh Hà cung cấp tại buổi làm việc, vào ngày 22/9, công viên này mở cửa hoạt động như ngày thường, cả công viên có 60 khách. Gia đình khách đến chơi công viên nước và xảy ra sự cố ngày 22/9, có 1 người lớn và 3 cháu bé, vào chơi tại khu vực dòng sông lười.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra - 2
Chị Uyên buồn bã vì nhớ con

Khi phát hiện vụ việc, 1 khách đến chơi tại công viên nước Thanh Hà cùng với 1 cứu hộ đã vớt và đưa bé trai gặp nạn vào phòng y tế cấp cứu. Đồng thời an ninh công ty cũng gọi cấp cứu của Viện 103 đưa cháu tới viện này cấp cứu.

Sau đó, cháu được chuyển từ Viện 103 lên viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng tình trạng vẫn không khá hơn và sau đó gia đình xin đưa về nhà.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra - 3
Anh Hòa thắp hương cho con trai

Đến khoảng 7h30 phút ngày 23/9, gia đình thông báo cháu đã mất tại nhà. Trong cả quá trình cháu đi cấp cứu tại Viện 103 và viện Nhi Trung ương bên phía công viên nước Thanh Hà đều theo sát sự việc và phối hợp cùng gia đình chi trả viện phí cho cháu bé.

Vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Thanh Hà: Yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều tra - 4
Công viên nước Thanh Hà đã bị tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của phóng viên tại Công viên nước Thanh Hà trong ngày 24/9, phía cổng chính của công viên này hiện đặt tấm biển rất lớn có nội dung: "Công viên nước đang trong thời gian duy tu, bão dưỡng nên tạm dừng hoạt động".

Được biết, đây không phải lần đầu tiên có trẻ đuối nước tử vong xảy ra tại công viên này. Trước đó hồi tháng 6/2019 cũng đã có 1 trẻ tử vong khi đến đây vui chơi, giải trí.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Minh Ngọc (Helino)