Xã hội

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark: Bố mẹ cãi vã đêm trước khi xảy ra sự việc đau lòng

Đại diện Ban quản trị chung cư Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bố mẹ bé cháu bé tử vong do rơi từ tầng 39 nhiều lần cãi vã căng thẳng.

Như tin đã đưa, khoảng 2h sáng nay, một số cư dân tại tầng 2 và 3 của toà R2 chung cư Goldmark City phát hiện một cháu bé nằm tử vong ở khoảng sân giữa toà nhà R2 và R3 và báo cho Ban quản trị.

Cháu bé sau đó được Ban quản trị tòa nhà xác định sống trên tầng 39 của tòa nhà, 11 tuổi và đang là học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 chung cư Goldmark: Bố mẹ cãi vã đêm trước khi xảy ra sự việc đau lòng
Chung cư Goldmark

"Nhận được thông tin, chúng tôi đã lập tức gọi công an đến làm việc. Gia đình cháu ở tầng 39 toà nhà R2, bố mẹ thường xuyên xảy ra cãi vã", bà H., thành viên Ban quản trị nói nói.

Cũng theo người phụ nữ này, trước ngày xảy ra sự việc đã 2 hôm liên tiếp bố mẹ cháu to tiếng cãi vã, đỉnh điểm là vào tối 25/11. Đây có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Thông tin về hai vợ chồng ở tầng 39 tòa nhà R2 xảy ra cãi cọ, xích mích cũng được an ninh của khu chung cư xác nhận.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết đơn vị đã tiếp thu ý kiến từ phía người dân và đang tích cực điều tra để làm rõ sự việc.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)