Xã hội

Vụ 30 hiệu trưởng và 2 phó giám đốc đi hội thảo 'ảo' ở Côn Đảo: Hơi buồn và đáng tiếc

Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Sóc Trăng Châu Tuấn Hồng thừa nhận ông cùng cả đoàn đi ra Côn Đảo để tham quan, chứ không có hội nghị nào liên quan giáo dục.

Vụ 30 hiệu trưởng và 2 phó giám đốc đi hội thảo 'ảo' ở Côn Đảo: Hơi buồn và đáng tiếc
Ảnh: Người lao động

Vào ngày 29/3 vừa qua, hai Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng là các ông Châu Tuấn Hồng và Nguyễn Việt Mười đã cùng hơn 30 hiệu trưởng các trường THPT ở tỉnh Sóc Trăng đi Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) để dự… "hội nghị" liên quan đến giáo dục.

Trong lịch công tác ngày 29/3 của Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng ghi rõ: "Hai phó giám đốc sở dự hội nghị tại Côn Đảo đến hết ngày 30/3". Tương tự, trong lịch công tác của các nhiều trường THPT cũng ghi: "Hiệu trưởng dự hội nghị tại Côn Đảo, thời gian 2 ngày, từ ngày 29 - 30/3".

Được biết, chuyến đi này đã được Sở GD - ĐT Sóc Trăng hợp đồng trọn gói với một công ty du lịch, chi phí mỗi người trên 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên ở Sóc Trăng này tìm hiểu thực hư và biết rằng không có một hội thảo về giáo dục nào diễn ra ở Côn Đảo trong thời gian nói trên. Chính vì thế, sự việc đã gây xôn xao và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Tối nay, 1/4, khi được hỏi có hội thảo nào diễn ra tại Côn Đảo trong các ngày 29 và 30/3 không, một lãnh đạo của Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ với Trí Thức Trẻ:

"Trước ngày 29/3, lãnh đạo Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã chủ động liên hệ để Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu để có thể tạo điều kiện tham quan học tập kinh nghiệm và trải nghiệm tại Côn Đảo, chứ không hề có hội nghị hội thảo nào liên quan đến giáo dục trong ngày 29 và 30/3".

Trao đổi với Trí Thức Trẻ vào tối cùng ngày, hai Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Sóc Trăng là các ông Châu Tuấn Hồng và Nguyễn Việt Mười (những người có mặt trong đoàn đi Côn Đảo) thừa nhận, không có hội nghị nào liên quan đến ngành giáo dục tại Côn Đảo trong 2 ngày 29 - 30/3.

"Đúng là không có hội nghị nào diễn ra cả. Chúng tôi đã ra Côn Đảo để tham quan. Sau đó có ghé thăm Trường THPT Võ Thị Sáu của huyện Côn Đảo, chứ hoàn toàn không phải là tham gia hội nghị hội thảo nào liên quan đến giáo dục", ông Hồng thừa nhận.

Còn ông Mười thì cho biết: "Tôi đã có văn bản giải trình rõ về sự việc". Khi được hỏi thêm về câu chuyện này, ông Mười nói: "Hơi buồn và đáng tiếc".

Cả hai vị Phó giám đốc Sở GD - ĐT Sóc Trăng cũng cho biết đang chờ kết quả xử lý, kỷ luật.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng cho hay, trong ngày hôm nay, lãnh đạo Sở đã báo cáo vụ việc cho Bộ GD-ĐT, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng.

"Cần thẳng thắn thừa nhận là trong 2 ngày 29 và 30/3 không có hội thảo gì về giáo dục ở Côn Đảo. Và chuyến đi vừa rồi của hai lãnh đạo Sở cùng hơn 30 hiệu trưởng các Trường THPT là không phù hợp. Nhất là khi sự việc diễn ra vào ngày thứ 6, là ngày làm việc, nhưng các vị ấy đã bỏ công sở để đi tham quan du lịch, về nguồn.

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị kiểm điểm kỷ luật những người vi phạm", bà Hà nói.

Cũng theo bà Hà, cách đây không lâu, trong một cuộc họp Ban Giám đốc Sở, thì một phó giám đốc đã đề xuất và xin ý kiến về việc cho đoàn của Sở và Hiệu trưởng các Trường THPT đi Côn Đảo để thăm nhà tù và viếng nghĩa trang gần đó.

"Do thấy đề xuất này hợp lý nên tôi có đồng ý về mặt chủ trương và cho phép hai phó giám đốc đi vào các ngày nghỉ. Tuy nhiên, tôi cũng có gợi ý với đoàn là nếu đi thì nên phối hợp với Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức một buổi hội thảo, hội nghị thì sẽ hay hơn, cũng như mới có thể thanh toán được chi phí của chuyến đi theo đúng nguyên tắc.

Thế nhưng khi dư luận xôn xao, tôi kiểm tra lại thì biết không có hội nghị, hội thảo mà chỉ có giao lưu, học tập theo dạng về nguồn ở Côn Đảo", vị Giám đốc Sở GD – ĐT Sóc Trăng chia sẻ thêm.

Bà Hà cho biết đơn vị đã ban hành công văn gởi đến tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh yêu cầu không thanh toán chi phí cho chuyến đi Côn Đảo của các hiệu trưởng trong 2 ngày 29 và 30/3.

"Trong ngày mai 2/4, chúng tôi sẽ tổ chức họp với sự tham gia của tất cả những người trong chuyến đi để kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc câu chuyện này, để không tái diễn câu chuyện "vẽ" hội thảo ảo để đi du lịch như thế này nữa", bà Hà thông tin thêm.

Theo Xuân Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)