Xã hội

Vụ 3 người trẻ tử vong trong nhà ở Hà Nội: Tất cả đều có dấu hiệu trầm cảm

Cơ quan chức năng phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đang xác minh, làm rõ vụ việc 3 người tử vong tại nhà riêng trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 28/12, tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã xảy ra vụ việc 3 người tử vong.

Theo người dân địa phương, vào khoảng thời gian trên, có người phát hiện 3 người tử vong trong nhà tại căn nhà trên.

Cả 3 nạn nhân đều được xác định còn trẻ, trong đó có 1 người là chủ nhà.

Vụ 3 người trẻ tử vong trong nhà ở Hà Nội: Tất cả đều có dấu hiệu trầm cảm
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

“Cả 3 nạn nhân đều còn rất trẻ, chủ nhà mua nhà về đây khoảng 10 năm. Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc xong thì người nhà đã đưa nạn nhân về quê ở Hải Dương để làm các thủ tục tiếp theo”, người dân địa phương cho biết.

Thông tin trên Trí Thức Trẻ vào chiều 29/12, đại diện Công an phường Phú Diễn cho biết đơn vị này đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

"Thi thể ba nạn nhân đã được gia đình mang về quê an táng theo thủ tục địa phương, vì đây là vụ tự tử nên gia đình cũng không yêu cầu khám nghiệm gì thêm", đại diện Công an phường Phú Diễn nói.

Cán bộ tổ dân phố nơi xảy ra vụ việc kể lại, khuya 28/12, khi đang say giấc ngủ thì có người chạy đến báo tin với ông rằng, trong khu phố có người tự tử.

"Khi đến hiện trường tôi thấy có người đang bẻ khóa, cánh cửa mở ra, mọi người cùng chạy lên tầng 3 thì phát hiện có 3 người nằm trên giường nhưng đã tử vong, bên cạnh bàn là lá thư tuyệt mệnh. Thấy vậy chúng tôi đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng", vị tổ trưởng dân phố nói.

Cán bộ này cho biết, sau sự việc ông có tiếp cận với người thân các nạn nhân, họ thông tin với ông rằng có nhận thấy dấu hiệu con em mình trầm cảm. Trong số đó, có một cô gái từng nhảy từ lầu 3 ngôi nhà xuống đất tự tử nhưng không chết, nên nghĩ quẩn lại tử tử thêm lần nữa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

HP (Nguoiduatin.vn)