Xã hội

Vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Bầu Thụy ủng hộ 1 tỷ đồng tri ân

Video: Chân dung nhóm 'hiệp sĩ' Sài Gòn bị tấn công trong vụ trộm SH

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Chủ tịch Tập đoàn Thaigroup cho biết sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm tri ân sự hi sinh thầm lặng của 2 hiệp sĩ khi truy bắt băng trộm cướp manh động.

Vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Bầu Thụy ủng hộ 1 tỷ đồng tri ân
Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy

Chiều 15/5, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy chia sẻ trên Facebook cá nhân với nội dung: “Tôi Nguyễn Đức Thụy xin ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm tri ân sự hy sinh thầm lặng của các anh vì sự yên bình của thành phố. Tạm biệt các anh những con người tử tế. Sự ra đi vì chính nghĩa của các anh sẽ còn mãi trong tâm trí mỗi con người Việt Nam”.

Ngay lập tức những dòng chia sẻ của ‘bầu Thụy’ đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ.

Vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Bầu Thụy ủng hộ 1 tỷ đồng tri ân - 1
Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy ủng hộ 1 tỷ đồng tri ân 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

"Tấm lòng vàng” của vị doanh nhân trẻ nhận được sự tung hô của cộng đồng mạng. Nhiều người không tiếc lời cảm ơn và dành những lời chúc tốt đẹp tới vị doanh nhân trước hành động hết sức bất ngờ về sự đồng cảm và vô cùng ý nghĩa này.

Trước đó, vào tối 13/5, nhóm hiệp sĩ đường phố  gần chục người phát hiện nhóm tội phạm đang bẻ khóa một xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3).

Nhóm hiệp sĩ vây bắt nghi can thì bị họ rút dao chống trả. Sau sự việc, 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 15/5, Công an TP. HCM đã có buổi họp báo và công bố đã bắt được 2 nghi phạm liên quan vụ giết người gồm: Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cho biết Cục đã đề nghị Sở Lao động TP. HCM khẩn trương thu thập thông tin từ phía các cơ quan chức năng liên quan, hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tặng liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định).

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy là ai?

Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy, sinh năm 1976), là một doanh nhân nổi tiếng từng là ông bầu của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2011.

Vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Bầu Thụy ủng hộ 1 tỷ đồng tri ân - 2

Từ năm 2013, "bầu Thụy” trở nên vắng bóng trên thị trường khi ông nhượng lại việc “chơi bóng đá” cho em trai mình là ông Nguyễn Xuân Thủy (hiện đang là chủ tịch HĐQT của Xi Măng Xuân Thành). Đến nay sự trở lại của bầu Thụy lại gắn liền với bất động sản.

Xuất phát từ việc tái cấu trúc Xuân Thành Group, thành lập từ năm 1976 do ông Nguyễn Xuân Thành (bố bầu Thụy) một tay gây dựng nên có tiền thân là một hợp tác xã xây dựng, kinh doanh xi măng… Bên cạnh việc rót hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án xi măng, bầu Thụy đang nổi lên như một “tay chơi” đáng gờm trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo giới thiệu của ThaiGroup, năm 2007 Xuân Thành Group do Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch bao gồm 12 công ty thành viên. Đến tháng 5/2015 Xuân Thành Group đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiGroup, có vốn điều lệ lên tới 2.500 tỷ đồng.

Ngoài một số lĩnh vực truyền thống, ThaiGroup đang lấn sân mạnh mẽ và tham gia sâu vào lĩnh vực mới là khách sạn, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp…

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy cũng được biết đến là người nổi tiếng "chịu chơi" khi sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls-Royce Ghost và 1 Maybach 62s và các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8…

Theo Lệ Chi (Vietnamfinance.vn)