Xã hội

'Vỡ hụi' 14 tỉ đồng, hàng trăm người dân ở huyện nghèo Thanh Hóa lao đao

Trước khi tuyên bố "vỡ hụi" 14 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Hạnh "chủ hụi" tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã tẩu tán hết tài sản, chuyển những đất đai cho người khác, khiến hàng trăm người không thể lấy được tiền.

Ngày 24-10, đại tá Lê Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ "vỡ hụi" nhiều tỉ đồng và cơ quan công an đã mời bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1958, ngụ khu 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) lên lấy lời khai để xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.

'Vỡ hụi' 14 tỉ đồng, hàng trăm người dân ở huyện nghèo Thanh Hóa lao đao
Hàng trăm người chơi hụi ở huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) lao đao khi chủ hụi tuyên bố "vỡ hụi"

Theo phản ánh của hàng trăm người dân huyện miền núi Như Xuân, hàng chục năm nay, người dân trên địa bàn vẫn thường chơi hụi với nhau và do bà Nguyễn Thị Hạnh làm "chủ hụi". Tuy nhiên, bất ngờ giữa tháng 10-2019, bà Hạnh tuyên bố "vỡ hụi" khiến hàng trăm người chơi hụi lao đao, "đứng ngồi không yên". 

Anh Lê Khắc Dũng (SN 1994, ngụ xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) cho biết anh chơi hụi với gia đình bà Hạnh và đã đóng được 11 tháng, mỗi tháng 15 triệu đồng. Thế nhưng, khi đến lượt anh lấy tiền thì bà Hạnh không chi trả, quanh co khất nợ. Tổng số tiền anh Dũng đóng hiện không lấy được là 165 triệu đồng.

Tương tự, bà Đỗ Thị Loan (ngụ phố 1, thị trấn Yên Cát) cho biết, tổng số tiền hụi và tiền vay hiện bà Hạnh đang nợ của bà lên tới 2,5 tỉ đồng (trong đó có 700 triệu đồng tiền vay). "Do bà Hạnh là người chủ hụi lâu năm nên bà con chúng tôi rất tin tưởng. Không chỉ lấy tiền tích cóp của gia đình, tôi còn huy động tiền của người thân, họ hàng để chơi, giờ bà Hạnh tuyên bố "vỡ hụi", không trả khiến chúng tôi rất lo lắng"- bà Loan nói.

'Vỡ hụi' 14 tỉ đồng, hàng trăm người dân ở huyện nghèo Thanh Hóa lao đao - 1
Ngôi nhà nơi bà Hạnh đang sinh sống hiện đã sang tên cho gia đình thông gia

Khi biết tin, nhiều người đã kéo tới nhà bà Hạnh để đòi tiền, nhưng kết quả đều phải trở về tay không khi bà này tuyên bố "vỡ hụi", không còn tiền để trả. Điều đáng nói, hiện tất cả nhà cửa, tài sản bà Hạnh đã sang nhượng hết cho người khác, khiến nhiều người tới cũng chẳng đòi được gì, còn bà Hạnh vẫn ung dung sống tại địa phương.

Theo người dân, trong quá trình đóng hụi, bà Hạnh hoặc người thân của bà đều ghi tên ký xác nhận vào quyển sổ tay hoặc viết giấy biên nhận.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hạnh đã làm nghề "chủ hụi" gần 20 năm nay. Trước khi tuyên bố "vỡ hụi", bà Hạnh được đánh giá là người làm ăn uy tín, sòng phẳng nên gần như lấy được lòng tin tuyệt đối của người chơi ở địa phương.

'Vỡ hụi' 14 tỉ đồng, hàng trăm người dân ở huyện nghèo Thanh Hóa lao đao - 2
Sổ sách ghi những lần chơi hụi của người dân được bà Hạnh ghi chép cụ thể, rõ ràng

Về việc này, bà Nguyễn Thị Hạnh xác nhận, hiện tại bà đã bị "vỡ hụi" với số tiền gần 14 tỉ đồng của nhiều người dân địa phương.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)