Xã hội

Vợ đòi bỏ nhà đi, chồng vào rừng treo cổ

Sau trận cãi vã lớn, người vợ đòi bỏ nhà đi. Đến sáng ngày hôm sau, người chồng được phát hiện tử vong với tư thế treo cổ trong rừng.

Tối ngày 27/9, thông tin trên báo VietNamNet, ông Hồ Xa Cách- Chủ tịch UBND xã A Dơi, huyện Hướng Hòa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong do mâu thuẫn gia đình.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hoàng Hữu C. (khoảng 40 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã A Dơi).

Vợ đòi bỏ nhà đi, chồng vào rừng treo cổ
Người chồng được tìm thấy tử vong trong rừng cao su. Ảnh minh họa

Theo tin tức ban đầu, vào sáng ngày 27/9, khi người dân trong xã A Dơi lên rừng cao su trên địa bàn thì phát hiện ông C. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây nên trình báo với lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, công an huyện Hướng Hóa phối hợp với công an xã A Dơi đã vào cuộc điều tra.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó vào tối ngày 26/9, vợ chồng ông C. có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó, người vợ đòi bỏ nhà đi. Tuy nhiên, đến sáng ngày 27/9, người dân phát hiện ông C. tử vong trong rừng, người vợ cũng không biết.

Được biết, gia đình ông C. làm nông, vợ chồng ông C. có 2 người con.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-oi-bo-nha-i-chong-vao-rung-treo-co-a360224.html