Xã hội

Vợ của ba liệt sĩ được nhận vào quân đội

Thượng tướng Phan Văn Giang nói Bộ Quốc phòng cố gắng làm mọi biện pháp chưa từng có tiền lệ để gia đình 13 cán bộ hy sinh ở trạm kiểm lâm 67 nguôi đi mất mát.

Sáng 18/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt với thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh trong khi đi cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sĩ. Bên cạnh đó, Thượng tướng cũng đồng ý với nguyện vọng được phục vụ trong quân đội của vợ ba liệt sĩ.

Đó là vợ của trung tá Bùi Phi Công, Cục phó Cục Hậu cần Quân khu 4; trung tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và đại uý Đinh Văn Trung, nhân viên Lữ đoàn 80 Quân khu 4.

Vợ của ba liệt sĩ được nhận vào quân đội
Thượng tướng Phan Văn Giang thăm hỏi thân nhân các liệt sĩ

Ông cũng thông báo việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã ký truy thăng quân hàm thiếu tướng cho đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và cho hay "đây là việc chưa từng có tiền lệ".

Đến từng bàn, bắt tay thăm hỏi từng gia đình, ông chia buồn sâu sắc tới thân nhân 13 liệt sĩ, mong các gia đình nén nỗi đau để chu toàn hậu sự; bình tâm, cùng chính quyền địa phương giải quyết công việc.

Đối với những thân nhân liệt sĩ khác, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ giải quyết hết tất cả các tâm tư, nguyện vọng cho họ một cách thấu tình đạt lý.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, vào khảng 1 giờ sáng nay, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), khiến cho 20 cán bộ, chiến sĩ quân đội đang mất tích.

Ông cho biết Bộ Quốc phòng đã yêu cầu lực lượng Quân khu 4, Quân khu 5 khẩn trương triển khai tìm kiếm, giải quyết hết hậu quả sạt lở ở Rào Trăng 3 và Hướng Phùng.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)