Xã hội

Vĩnh Phúc: Ô tô bị lật khi đi qua đập tràn lúc nước chảy mạnh, 2 mẹ con bị cuốn trôi

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đập cửa cứu được lái xe, còn người phụ nữ và cháu bé bị cuốn trôi.

Theo tin từ báo Vĩnh Phúc online, khoảng 21h ngày hôm qua (17/8), một chiếc ô tô bán tải đi qua đập tràn, đoạn Cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh, khiến xe ô tô bị lật.

Vĩnh Phúc: Ô tô bị lật khi đi qua đập tràn lúc nước chảy mạnh, 2 mẹ con bị cuốn trôi
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: Vĩnh Phúc online

Theo đó, nam thanh niên lái xe là anh Trần N.Q (SN 1985); cùng vợ là chị Lưu Thị H (SN 1983) và con gái - Lưu Quỳnh N (SN 2018), hiện đang trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên trên đường đi chơi về, qua đoạn cống Thó nhưng vẫn cố vượt qua dòng lũ nên gặp nạn.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương trên đường đi làm về đã kịp lao tới cứu được lái xe còn vợ và con gái 2 tuổi đã bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng: Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố Phúc Yên, Lữ đoàn đặc công 113 cùng chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h20 phút ngày 18/8/2020, các lực lượng chức năng đã trục vớt được 2 thi thể nạn nhân cùng chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào chiều 17/8, địa bàn thành phố Vĩnh Yên có mưa lớn, gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường như Mê Linh, Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự. Có đoạn ngập sâu khoảng nửa mét.

HL (Nguoiduatin.vn)