Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Vĩnh Phúc lập bệnh viện dã chiến 300 giường ứng phó với dịch bệnh nCoV

Theo đó, địa điểm được chọn để làm bệnh viện dã chiến chống dịch nCoV là Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Theo Sở Y tế Vĩnh Phúc, sở dĩ Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh được chọn là bởi đảm bảo có sẵn cơ sở vật chất và cơ bản đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện dã chiến với quy mô lớn phục vụ yêu cầu điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, cơ sở này cũng đáp ứng được yêu cầu về quản lý, cách ly và tập trung chữa bệnh theo đúng phương thức khẩn cấp.

Vĩnh Phúc lập bệnh viện dã chiến 300 giường ứng phó với dịch bệnh nCoV
Lực lượng quân đội làm việc thâu đêm chuẩn bị mặt bằng xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch nCoV

Tới chiều 9/2, qua kiểm tra thực tế địa điểm Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã nhất trí với phương án xây dựng bệnh viện dã chiến của Sở Y tế.

Vĩnh Phúc lập bệnh viện dã chiến 300 giường ứng phó với dịch bệnh nCoV - 1
Lực lượng công an, bộ đội dọn vệ sinh các phòng dùng để làm bệnh viện dã chiến

Ngay trong tối 9/2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 300 cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh; Trường Quân sự Quân khu 2; Lữ đoàn 204, Binh Chủng pháo binh để xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 300 giường bệnh. Tới 23h cùng ngày, việc hoàn thành mặt bằng đã xong.

Vĩnh Phúc lập bệnh viện dã chiến 300 giường ứng phó với dịch bệnh nCoV - 2
Lực lượng bộ đội kê dọn đồ đạc, chuẩn bị phòng cho bệnh viện dã chiến

Dự kiến trong ngày 10/2, các đơn vị sẽ tiến hành lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật, bố trí nhân lực cần thiết và phương án vận hành bệnh viện dã chiến, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Riêng về nhân lực, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó, nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)