Xã hội

Vĩnh Long: Trụ trì chùa Long Thành thừa nhận có việc tăng của chùa 'đánh bài'

Đại đức Thích Thiện Tâm đã có tờ giải trình gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận có việc tăng của chùa có "đánh bài", xảy ra cách đây 4 năm.

Trước thông tin, cho rằng một số tăng trong chùa Long Thành (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phá giới, đánh bài ăn tiền, đánh người được nuôi dưỡng trong chùa…, mới đây, đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành đã có tờ giải trình gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Trụ trì chùa Long Thành thừa nhận có việc tăng của chùa 'đánh bài'
Chùa Long Thành

Cụ thể, đại đức Thích Thiện Tâm thừa nhận có sự việc các tăng của chùa "đánh bài", đã xảy ra cách đây 4 năm.

"Trong hình là chú cư sĩ tên Nhựt (hiện tại chú đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp Tết với hình thức là vui chơi giải trí, không mang tính chất sát phạt "ăn tiền", con không hay biết. Còn về vấn đề "đánh người đang nuôi dưỡng trong chùa và chọn trai" là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, không có sự thật", tờ giải trình nêu rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản có tên H.P có một bài viết với nội dung cho rằng vị trụ trì chùa Long Thành đã phá giới, tổ chức, chứa chấp đánh bài ăn tiền; nhậu nhẹt, ăn thịt tại chùa; hành hung người già neo đơn được nuôi tại chùa…, kèm theo đó là nhiều clip, hình ảnh liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh làm rõ.

Theo Ngọc Quyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vinh-long-tru-tri-chua-long-thanh-thua-nhan-co-viec-tang-cua-chua-danh-bai-20200906004413629.htm