Xã hội

Vĩnh Long phát hiện 25 ca nhiễm mới, Cần Thơ phong tỏa một xã hơn 12.000 dân

Số ca nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Long liên tục tăng, hiện ghi nhận 458 ca nhiễm, nhiều F0 được phát hiện khi đến khám sàng lọc tại các bệnh viện.

Sáng 21/7, thông tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công bố. Hiện Vĩnh Long đã ghi nhận 458 ca nhiễm (14 ca nhập cảnh, 444 ca cộng đồng), có 3 ca tử vong và 14 ca được điều trị khỏi.

Vĩnh Long phát hiện 25 ca nhiễm mới, Cần Thơ phong tỏa một xã hơn 12.000 dân
Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.Vĩnh Long) nơi phát hiện được nhiều F0 khi đến khám sàng lọc

Trong 25 trường hợp dương tính mới, có 23 trường hợp là các F1 liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), đã cách ly tập trung trước đó. Đặc biệt, có 2 trường hợp là công nhân làm việc tại xưởng A12 và B6 thuộc Công ty TNHH Tỷ Xuân, được phát hiện qua khám và sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long ngày 20/7.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày 20 và 21/7, Vĩnh Long ghi nhận 11 trường hợp dương tính với Covid-19 khi những F0 này tự đến khám sàng lọc tại các bệnh viện và phòng khám trong tỉnh. 

Trước tình hình trên, chiều qua 20/7, ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 tại Trung tâm y tế H.Tam Bình quy mô 350 giường bệnh, 92 biên chế, thực hiện cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19...

Cần Thơ phong tỏa một xã hơn 12.000 người

Sáng nay 21/7, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) Nguyễn Thành Út cho biết, đã ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân.

Vĩnh Long phát hiện 25 ca nhiễm mới, Cần Thơ phong tỏa một xã hơn 12.000 dân - 1
Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm ở Cần Thơ 

Cụ thể, phong tỏa 3.215 hộ với 12.328 người, thời gian áp dụng từ 0h ngày 21/7 đến khi có thông báo mới.

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, sau khi trên địa bàn có một số ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong thời gian áp dụng, tất cả người dân trên địa bàn không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Đến nay TP Cần Thơ đã ghi nhận 217 ca dương tính nCoV, riêng trong ngày 20/7, thành phố có đến 47 trường hợp nhiễm. TP Cần Thơ cũng có 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, là trường hợp người lớn tuổi, có bệnh nền.

Thành phố Cần Thơ cũng đã kích hoạt bệnh viện dã chiến ở quận Bình Thủy và quyết định thành lập bệnh viện dã chiến Cái Răng với quy mô 100 giường bệnh để điều trị bệnh nhân Covid-19.

HL (Nguoiduatin.vn)