Xã hội

Việt Nam cứu thành công tàu châu Phi sắp đắm trên quần đảo Trường Sa

Một chiếc tàu mang quốc tịch Sierria Leone vừa được cứu hộ thành công vào 15h chiều nay (28/12) trong tình trạng sắp bị đắm.

Ngày 26/12, công ty Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine), là công ty con của tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ một chiếc tàu nước ngoài.

Theo đó, tại thời điểm được nhận diện, chiếc tàu có tên là Dong Yang cắm cờ của nước Cộng hòa Sierria Leone (Sierria Leone là một quốc gia nằm ở Tây Phi – PV) đang bị trôi dạt trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Tàu có vị trí nằm bên ngoài bãi Tư Chính, cách phao số 0 Vũng Tàu 268 hải lý về hướng 136.4 độ (Đông Nam), cách mỏ Lan Tây 85 hải lý về hướng 112.7 độ.

Việt Nam cứu thành công tàu châu Phi sắp đắm trên quần đảo Trường Sa
Tàu cứu hộ của PTSC Marine đã tiếp cận thành công tàu Dong Yang vào 15h ngày 28/12

Ngay sau khi nhận tin báo, PTSC Marine đã cử tàu Paciffic Vũng Tàu loại 5.000BHP, DP1 đi cứu hộ. Đây là con tàu của công ty Seahorse Marine and Energy do PTSC quản lý và cung cấp nhân sự.

Đến 15h chiều nay (28/12), tàu Việt Nam đã tiếp cận và cứu hộ thành công tàu Dong Yang vào thời điểm tàu Dong Yang sắp bị đắm. Được biết, con tàu mang quốc tịch Sierria Leone này đã bị mất điện, mất liên lạc từ trung tâm điều khiển trong suốt 2 ngày.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin pháp luật, một lãnh đạo ngành Dầu khí cho hay, hiện tại, công tác cứu hộ đang được gấp rút hoàn thành. Nhận định ban đầu cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người.

“Cuộc cứu hộ thành công tàu nước ngoài gặp nạn của tàu Việt Nam trên bờ biển của ta cho thấy tinh thần phản ứng nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và tính tác nghiệp chuẩn xác của ngành Dầu khí trên vùng biển Đông khu vực xa bờ”, vị này nói.

Theo Hoàng Yến (Nguoiduatin.vn)