Xã hội

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp?

Dịch bệnh do chủng mới của virus corona hiện diễn biến rất phức tạp. Chúng ta đã và đang triển khai các giải pháp phòng, chống còn mạnh hơn cả khuyến cáo của WHO. Do vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời cần thống nhất các tiêu chí để tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật vào đúng thời điểm.

Nên hình thành thói quen đeo khẩu trang không chỉ để phòng chống dịch mà còn để giữ gìn sức khỏe

Chiều tối 31/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, chủ trì cuộc họp.

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp?
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh như: Bảo đảm khẩu trang; kiểm soát cửa khẩu; tổ chức lễ hội; quản lý trường học; có nên ban bố tình trạng khẩn cấp hay không?

Trước hết về vấn đề bảo đảm khẩu trang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 40 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế (khẩu trang N95, khẩu trang 3 lớp) nên năng lực sản xuất của chúng ta là "không có vấn đề".

Tuy nhiên do phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu kháng khuẩn, do đó bên cạnh giải pháp đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất, cần tập trung kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm các đối tượng găm hàng, đầu cơ, tăng giá khẩu trang y tế; chỉ xuất khẩu khẩu trang y tế khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép,…

Về sử dụng khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia y tế hoan nghênh người dân sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Người dân nên hình thành thói quen này không chỉ để phòng chống dịch mà còn để giữ gìn sức khỏe.

Trên cơ sở khuyến cáo của WHO, các chuyên gia cho rằng, người dân chỉ nên sử dụng khẩu trang y tế ở những nơi có nguồn lây nhiễm cao, ví dụ như ở trong bệnh viện,… còn lại có thể sử dụng các loại khẩu trang thông thường, bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Đẩy mạnh thông tin truyền thông để người dân biết giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh

Về tổ chức lễ hội, các ý kiến đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương giảm quy mô hoạt động của các lễ hội; rút ngắn thời gian tổ chức lễ hội xuống mức tối thiểu; chỉ đạo cơ quan y tế địa phương tiến hành khử trùng, bảo đảm y tế trong quá trình tổ chức lễ hội, khuyến khích 100% người dân đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội,…

Các ý kiến cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh trong việc theo dõi, kiểm soát dịch bệnh để báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo ở địa phương.

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp? - 1
Ban Chỉ đạo họp triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh do nCoV gây ra. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Đồng thời, lực lượng chức năng tại khu vực biên giới, cửa khẩu tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ công dân các nước đến Việt Nam từ vùng có dịch và công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước theo phương châm 4 tại chỗ.

Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông cho người dân nắm được các giải pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh các kênh thông tin truyền thống, cần sử dụng cả mạng xã hội, tin nhắn,… để truyền thông phòng chống dịch bệnh.

Vì sao Việt Nam chưa ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh do nCoV?

Trao đổi về việc ngày 31/1 (theo giờ Việt Nam), WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU, song đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn chưa công bố, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp phải dựa trên các tiêu chí như: Số lượng người mắc (trên 10.000 người mắc mới ban bố tình trạng khẩn cấp), số lượng bệnh nhân tử vong, mức độ lan tràn của dịch bệnh, đã áp dụng các biện pháp nhưng chưa ngăn chặn được dịch bệnh,…

Được biết, đây là lần thứ 6 WHO công bố tình trạng khẩn cấp. Đó là, (1) tháng 4/2009, đại dịch cúm A/H1N1; (2) tháng 5/2014: Bệnh bại liệt; (3) năm 2014: Đại dịch Ebola ở Tây Phi; (4) năm 2016: Virus Zika; (5) năm 2019: Đại dịch Ebola ở Cộng hoà dân chủ Congo và (6) dịch bệnh do nCoV 2020 hiện làm gần 10.000 người mắc và 213 người tử vong tính đến 31/1.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia khẳng định, Việt Nam và nhiều nước chưa bao giờ công bố tình trạng y tế khẩn cấp.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho hay hiện nay Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Song hiện tại nước bạn cũng chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp.

Còn tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin, năm 2009 số lượng người mắc virus A/H1N1 lên tới gần 10.000 người, 22 ca tử vong, thời điểm đó chúng ta cũng không công bố tình trạng khẩn cấp.

GS.TS Nguyễn Thanh Long nhận định: Dịch bệnh nCoV hiện đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta đã và đang triển khai các giải pháp phòng, chống còn mạnh hơn cả khuyến cáo của WHO. Do vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời cần thống nhất các tiêu chí để tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật vào đúng thời điểm.

Cũng trong chiều 31/1, tại cuộc thông tin báo chí liên quan dịch bệnh do nCoV được Bộ Y tế tổ chức, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng tình trạng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), việc công bố "tình trạng khẩn cấp toàn cầu" mà WHO đưa ra sáng 31/1 chỉ mang tính chất kêu gọi các quốc gia chung tay đáp ứng tình hình dịch bệnh.

"Thực tế hiện nay, những biện pháp như: Hạn chế đi lại, đóng cửa biên giới… đều không có trong đó mà việc công bố chủ yếu là kêu gọi chung tay đưa ra các giải pháp, vận động nguồn lực, hợp tác để đáp ứng" – PGS Phu nói.

Vị chuyên gia này nhận định, với Việt Nam, chiếu theo khuyến cáo của WHO, chúng ta đã làm rất nhiều hoạt động nhấn mạnh đáp ứng vấn đề đó. Như: Chia sẻ thông tin, thành lập ban chỉ đạo, chính quyền các cấp tham gia, hay vấn đề chuẩn bị nguồn lực… Đó là những vấn đề đáp ứng rất tốt, rất mạnh mẽ của Việt Nam trước khi có sự công bố của WHO sáng 31/1.

Bà Satako Otshu, Trưởng nhóm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, đáp ứng sự kiện khẩn cấp - Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết, WHO đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ và ngành Y tế cũng như các bộ, ngành ở Việt Nam trong giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, chẩn đoán điều trị cho đến thời điểm hiện tại…

"Chúng tôi nhìn thấy rất rõ cam kết mức cao nhất của chính phủ Việt Nam, sự vào cuộc của Chính phủ, ban ngành đồng hành với Bộ Y tế trong ứng phó dịch bệnh cho tới nay" – bà Otshu nói và bày tỏ việc hoàn toàn tin tưởng với khả năng, năng lực kiểm soát, ứng phó dich bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam.

Theo Trần Mạnh – Võ Thu (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/vi-sao-viet-nam-chua-cong-bo-tinh-trang-y-te-khan-cap-20200131213644.htm