Xã hội

Vì sao TP.HCM nóng 35-36 độ nhưng cảm giác như 38-39 độ?

Video: Nhiệt độ ở Sài Gòn chênh lệch rõ rệt tại khu vực có bóng cây và không có bóng cây

Trong khi Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng trong những ngày nghỉ Giỗ tổ, riêng Nam Bộ nắng nóng kéo dài sau lễ. Tại TP.HCM, nhiệt độ vào khoảng 35-36 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ (từ ngày 13 đến 15-4), Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ ngày và đêm 13-4 có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 22-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Vì sao TP.HCM nóng 35-36 độ nhưng cảm giác như 38-39 độ?
TP.HCM nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày và đêm 14-4 nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; nhiệt độ dao động từ 22-29 độ C, riêng vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19 độ C, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 15-4 trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ dao động từ 22-30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác trong đêm 14, sáng 15-4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Trung Bộ, từ ngày 13 đến 15-4 thời tiết chủ yếu là nắng, trong đó ngày 13 và 14-4 vùng núi các tỉnh phía bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều tối và đêm 14-4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ dao động từ 24-33 độ C, riêng vùng núi 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tương tự tại các tỉnh Nam Bộ trong những ngày nghỉ Giỗ tổ có nắng nóng xen lẫn mưa dông, nhiệt độ duy trì 35-36 độ C.

Từ ngày 15-4 trở đi, mưa được dự báo gia tăng trên 1/3 - 1/2 tỉnh thành ở Nam Bộ. Vì vậy, thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ tạm kết thúc một giai đoạn nắng nóng kéo dài nhưng sau đó nắng nóng vẫn tiếp tục quay lại vì tháng 4 được nhận định là cao điểm nắng nóng.

Đến giữa tháng 5 khi Nam Bộ bước vào mùa mưa thì nắng nóng mới thật sự chấm dứt.

TP.HCM nóng hơn do bức xạ nhiệt

Ghi nhận từ đầu tháng 4 đến nay, nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ đạt 37 độ C (chưa vượt qua nhiệt độ 38 độ C của tháng 4-2018). Nhiệt độ này ghi nhận tại Biên Hòa.

Còn tại TP.HCM, nhiệt độ 35-36 độ C. Nhiều người cảm nhận nắng nóng hơn do hiện tượng bức xạ nhiệt, nhiệt độ từ bêtông, mặt đường tỏa trở lại môi trường. Đây cũng là những yếu tố khiến nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 3-4 độ C so với nhiệt độ ghi nhận ở lều khí tượng.

Theo Quang Khải (Tuổi Trẻ)