Xã hội

Vì sao mại dâm biến tướng Sugar baby - Sugar daddy nở rộ?

Việc phát hiện nữ sinh ở TPHCM điều hành đường dây mại dâm “Sugar baby - Sugar daddy” cho thấy biến tướng của hoạt động này vẫn đang nở rộ.

Nở rộ mại dâm biến tướng Sugar baby - Sugar daddy

Như Lao Động đưa tin, ngày 22.4, Phòng Cảnh sát Hình sự TPHCM đã thông tin về đường dây mại dâm dưới dạng “Sugar baby - Sugar daddy” do Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) - sinh viên năm nhất một trường đại học ở TPHCM cầm đầu.

Từ tháng 11.2021, Vy sử dụng hai số điện thoại, tạo các tài khoản trên mạng xã hội và lập các nhóm kín như: “mỹ phẩm”, “Sài Gòn”, “Group PGA thường 2M”, “Group PGA VIP”…

Qua các nhóm, Vy tuyển chọn và cung cấp danh sách các cô gái bán dâm theo hình thức Sugar baby - Sugar daddy trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai…

Nhóm do Vy quản lý có khoảng 1.500 thành viên tham gia. Để quảng cáo, người này đăng tải giá “đi khách” cho các cô gái từ 3 - 25 triệu đồng/lần; qua đêm từ 6 đến 50 triệu đồng/lần.

Đặc biệt, Vy rao giá đi sextour thời gian từ 2-5 ngày, trung bình 10-25 triệu đồng/người/ngày. Khi khách có nhu cầu thì liên hệ với Nhật Vy qua tài khoản Zalo tên “VV” hoặc tài khoản Telegram tên “Twomint”…

Trước vụ trên, tại Hà Nội, ngày 22.1, Công an quận Hà Đông, cũng triệt phá đường dây mại dâm biến tướng dưới hình thức Sugar baby - Sugar daddy do Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú Hai Bà Trưng); Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) và Phạm Sỹ An (21 tuổi, trú Nghệ An) điều hành.

Từ đầu năm 2022, Công an phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng trên qua ứng dụng Telegram có tên "D… and Sexies".

Chủ nhóm - quản trị kênh môi giới này - có nick "Trà My" và tham gia nhóm có khoảng 4.000 thành viên. Cảnh sát đã làm rõ, cầm đầu đường dây là Kiên đã cùng với Quân và An lập đường dây mại dâm trên mạng xã hội.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã triệt phá, bắt "Tú ông" Hà Trọng Thắng (28 tuổi, quê Quảng Nam) cầm đầu đường dây môi giới mại dâm theo hình thức trá hình "Sugar baby - Sugar daddy".

Thủ đoạn của Thắng là lấy tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh cá nhân của cô gái có nhu cầu bán dâm, sau đó sẽ đưa cho khách mua dâm xem và lựa chọn.

Thắng sau đó trao đổi với "Sugar daddy" về điều kiện của "baby", nếu người mua dâm đồng ý thì Thắng cho hai bên kết bạn qua Zalo và hẹn gặp mặt. Các "cha nuôi" sẽ trả tiền thành các "gói" cho nhiều lần mua dâm theo tuần, tháng, năm...

Vì sao mại dâm biến tướng Sugar baby - Sugar daddy nở rộ?
Một tài khoản rao tìm "Sugar daddy" trên mạng xã hội

Mối nguy hại của mại dâm Sugar baby - Sugar daddy

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhận định, thời gian qua, nhất là thời điểm “hậu COVID-19”, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “Sugar baby - Sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, nhất là thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín trên không gian mạng, khó bị phát hiện bởi cơ quan chức năng.

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội hiện nay, hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng “Sugar baby - Sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

Nói về vấn đề một số sinh viên vào các nhóm kín để bán dâm, thượng tá Dương Nguyễn Chính - Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, nhìn nhận một cách cụ thể rõ ràng, hiện nay xu hướng trẻ hoá gái mại dâm. chỉ có “phố vẫy”, hoặc gọi điện thoại phải có “pass - mật khẩu” (ám hiệu chỉ người nào giới thiệu- PV)...

Nhưng bây giờ thì khác, ở các nhóm kín, có quá nhiều thuận lợi, bất cứ ai mua dâm cũng được. Việc mua dâm đó thì chỉ gặp mới biết (người mua và người bán dâm biết nhau). Bởi trên mạng Internet đều dùng nickname, nick ảo, nên khi thoả thuận xong, hẹn rồi chuyển tiền mua dâm.

Mặt khác, người mua dâm tìm gái bán dâm khá dễ dàng trên các trang mạng xã hội. Đó là chỉ cần gõ từ khoá là ra một loạt các nhóm kín. Các nhóm này không cần phải có người giới thiệu tham gia vào diễn đàn của họ. Như vậy, người mua dâm quá dễ, người bán dâm cũng khá thuận lợi.

Tuy nhiên, Bộ Công an cảnh báo, người tham gia “Sugar baby - Sugar daddy” có nguy cơ rất cao trở thành những nạn nhân của các hoạt động phạm tội, tạo cơ hội cho những kẻ xấu xâm hại như: hành vi đe dọa, tống tiền khi bị ghi âm, ghi hình và những ảnh hưởng lớn rất lớn đến đời sống gia đình.

Những hội, nhóm trên mạng xã hội luôn được coi là mảnh đất béo bở để đối tượng lừa đảo nhắm tới, bởi vậy người dùng cần hết sức tỉnh táo khi truy cập những trang mạng này.

Ngoài ra những “Sugar baby - Sugar daddy” có thể trở thành nạn nhân của hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đe dọa đến tính mạng, tinh thần và cả thể xác, các Sugar baby, daddy,… là người dễ tiếp cận để những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước diễn biến này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy này trong thời gian tới; đồng thời khuyến cáo hình thức “Sugar baby - Sugar daddy” sẽ có những biến tướng dưới nhiều hình thức khác nữa.

Theo Việt Dũng (Lao Động)




https://laodong.vn/phap-luat/vi-sao-mai-dam-bien-tuong-sugar-baby-sugar-daddy-no-ro-1037387.ldo