Xã hội

Vì sao đoàn xiếc vẫn diễn thêm 30 phút khi nhiều người bị thương?

Ông Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng, đoàn xiếc đã rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Ông Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng, đoàn xiếc đã rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Tuy nhiên, theo ông Ánh, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết tại Hải Dương. Trước đó, trời mưa nhiều, đất trũng, mềm và nhũn ra, lún xuống khiến sàn diễn bị lệch, nghiêng. Do có đông người xem ngồi trên đó nên rạp bị sập.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Liên đoàn Xiếc VN đã cử lãnh đạo tích cực xuống bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

“Chúng tôi đi phục vụ quần chúng, có nhiều vấn đề ngoài mong muốn xảy ra nên rất mong mọi người thông cảm. Sự việc lần này cũng là ngoài mong đợi của chúng tôi, do mưa gió quá!” – ông Ánh nói.
 

Rạp xiếc tại Hải Dương bị sập, nghệ sỹ không có ai bị thương.

Về phía nghệ sỹ của Liên đoàn Xiếc, lúc đó đang diễn màn mở đầu, các diễn viên đều ở giữa sân khấu nên không có ai bị thương.

Giải thích về việc đoàn xiếc vẫn tiếp tục biểu diễn thêm gần 30 phút nữa dù rạp đã sập, nhiều người bị thương, GĐ Liên đoàn Xiếc VN nói: “Liên quan tới vấn đề này, hôm qua, tôi cũng đã làm việc với một đồng chí quản lý Sở Văn hóa Hải Dương.

Anh này đã chứng kiến vụ việc ở đó và kể lại rằng, khi rạp bị sập, những ai bị thương ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn những khán giả còn lại (ở những chỗ không sập) vẫn ngồi đông để xem.

Khán giả ở những vị trí này rất trật tự và mong muốn được xem tiếp. Đặc biệt là các em nhỏ, chúng khao khát được xem biểu diễn.

Chúng tôi đã rất khó xử, bởi làm nghề phục vụ quần chúng, giờ bảo dừng không diễn nữa thì người xem lại phản đối. Mình không diễn họ lại nói mình không có tinh thần phục vụ.

Trước tình huống “tiến thoái lưỡng nan” đó, bộ phận quản lý đã chỉ đạo cứ cho diễn tiếp, nhưng diễn khẩn trương và dừng sớm hơn thường lệ.

Chính vì vậy, đoàn diễn mới diễn thêm một lúc rồi mới dừng”.

Theo GĐ Liên đoàn Xiếc VN, việc sập rạp xiếc ở Hải Dương là sự việc “chưa bao giờ xảy ra”.

“Việc sập rạp này, rạp xiếc Trung ương sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, ban lãnh đạo chúng tôi đang từng bước giải quyết hậu quả” – ông Ánh nói.

Ngoài làm việc cùng cơ quan công an để điều tra làm rõ nguyên nhân, lập biên bản, Liên đoàn Xiếc VN cũng đang tìm mọi cách tháo gỡ những khó khăn của gia đình nạn nhân.

Trước đó, có nguồn tin cho rằng, rạp xiếc đã không được bảo quản cẩn thận do Rạp xiếc Trung ương đã cho đối tác bên ngoài thuê dẫn tới việc sập là tất yếu.

Ông Ánh phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi không cho bên nào thuê, đoàn xiếc 1 của chúng tôi quản lý rạp.

Đoàn 1 có thuê một công ty tổ chức sự kiện làm, nhưng họ chỉ giữ vai trò bán vé và thực hiện khâu quảng cáo còn quản lý rạp vẫn thuộc trách nhiệm của Liên đoàn”.

Trong thời gian tới, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, nếu thời tiết mưa gió, Liên đoàn Xiếc sẽ chú ý chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận hơn, thăm dò đất địa phương nơi biểu diễn hoặc gia cố rạp sao cho vững chãi hơn, khắc phục hiện trạng đất lún.

Liên quan tới sự cố này, ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, hiện tại, Cục đã gửi hỏa tốc đề nghị Hải Dương báo cáo chi tiết về vụ việc.

Trước đó, khoảng 20h ngày 5/8, tại khu đô thị phía Đông Nam Cường (P. Hải Tân, TP. Hải Dương), rạp xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức bất ngờ sập khiến nhiều người xem bị thương.
 
>> Sập ghế trước giờ biểu diễn, cả rạp xiếc hốt hoảng
 
Theo Phương Nhi (Soha.vn/Trí thức trẻ)