Xã hội

Vận động 192 công dân rời khỏi 'tâm dịch' Sơn Lôi quay về cách ly

Để phòng tốt dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ vận động các công dân rời khỏi "tâm dịch" Sơn Lôi quay trở về.

Vận động 192 công dân rời khỏi 'tâm dịch' Sơn Lôi quay về cách ly
Chốt kiểm soát ra vào xã Sơn Lôi.

Liên quan đến 192 công dân rời khỏi "tâm dịch" xã Sơn Lôi, chiều 16/2, ông Lê Duy Thành (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho ông Vũ Việt Văn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19) trực tiếp xuống xã chỉ đạo.

Theo báo cáo ban đầu, 192 công dân nói trên đã đi khỏi xã Sơn Lôi trước khi khu vực này bị cách ly chính thức vào ngày 13/2 vừa qua.

Về mặt pháp lý, tỉnh Vĩnh Phúc không thể bắt mọi người quay về để cách ly. Còn về phương án xử lý triệt để nhằm phòng, chống dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, sẽ tổ chức vận động họ quay trở về.

"Ví dụ sức khỏe họ bình thường thì không cần thiết phải trở về địa phương. Nhưng nếu như họ mang mầm bệnh trong người thì địa phương sẽ vận động quay về để chăm sóc, giám sát y tế và hưởng các chế độ theo quy đinh", ông Thành nói.

Vị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị các địa phương cùng cố gắng để phòng, chống dịch Covid-19. Phải xác định rất kĩ đối tượng mới cách ly. Tránh trường hợp giữ hoặc cách ly nhầm người, gây khó khăn cho bà con người dân Vĩnh Phúc.

Được biết, mặc dù đang trong thời gian cách ly nhưng chính quyền địa phương tại vẫn khuyến khích, vận động người dân xã Sơn Lôi tiếp tục sản xuất, kinh doanh bình thường.

Tất cả các nhu yếu phẩm, vật liệu sản xuất, phân bón đều được cung cấp đầy đủ cho người dân.

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 2.800 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu. Tính đến nay trên toàn xã có 6 trường hợp nhiễm Covid-19 (trong đó 1 người đã khỏi), và 91 người nằm trong diện theo dõi tập trung ở tỉnh, 21 người được cách ly theo dõi ở Phòng khám Đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên.

Trước tình hình bệnh dịch đã diễn biến phức tạp, ngày 13/2 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi bằng 12 chốt kiểm soát, thời hạn trong 20 ngày. Tuy nhiên, trước thời điểm lập chốt cách ly, 192 công dân đã rời khỏi xã.

Còn tại Việt Nam tính đến nay có tổng cộng 16 ca nhiễm bệnh, trong đó đã có 8 ca bình phục xuất viện. Cả nước hiện có 61 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Cũng theo cập nhật của Bộ Y tế, trên thế giới tổng cộng đã có 69.282 trường hợp mắc. Số người tử vong là 1.669 người; số người hồi phục xuất viện là 9.527 người.

Theo Hoàng An (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/van-dong-192-cong-dan-roi-khoi-tam-dich-son-loi-quay-ve-cach-ly-82020162202844994.htm