Xã hội

Va chạm với nhóm chạy xe đạp thể dục, xe khách đâm vào trụ điện, 3 người chết, 2 bị thương

Trưa 1/3, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ phía Công an tỉnh Đồng Tháp, vụ tai nạn xảy ra lúc 5h ngày 1/3 tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung. 

Va chạm với nhóm chạy xe đạp thể dục, xe khách đâm vào trụ điện, 3 người chết, 2 bị thương
Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 2 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 51B-17273 của nhà xe Lý Quới, do ông Trần Văn Năm (SN 1977; ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy từ ngã năm Tân Thành về xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung thì xảy ra va chạm với đoàn xe đạp chạy tập thể dục phía trước.

Sau va chạm, xe khách lao qua lề trái, đâm vào hai trụ điện và gốc cây xanh ven đường.

Hậu quả, người điều khiển xe đạp là ông Trần Văn Ẩn (SN 1952; ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) chết tại chỗ. 

Trên xe khách có 4 người thì có 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và tại bệnh viện, là ông Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hữu Lý (46 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). 

Vụ tai nạn còn làm 2 người trên xe khách bị đa chấn thương, đang được điều trị tại bệnh viện là tài xế Trần Văn Năm và Đoàn Văn Ni (SN 1982; ngụ huyện Lai Vung).

Tại hiện trường, đầu xe khách bể nát, thân xe cũng hư hỏng nặng, vỡ kính. Hai cột điện gãy làm đôi. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)