Xã hội

Uống chai cồn sát khuẩn giả, người đàn ông hoại tử sọ não hỏng hai mắt

Sau khi uống cồn sát khuẩn 90 độ, một người đàn ông đã rơi vào trạng thái khó thở, mắt không nhìn thấy gì và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngày 29/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một người đàn ông bị ngộ độc sau khi uống cồn sát khuẩn 90 độ giả.

Người bệnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng GCS 13 điểm, nôn nhiều, mắt không nhìn thấy gì, khó thở, toan chuyển hóa, PH 7,1.

Các bác sĩ sau đó phải cứu truyền kiềm, cho dùng ethanol 20% đường uống, lọc máu cấp cứu để cứu bệnh nhân.

Sau các biện pháp điều trị tích cực, người bệnh hiện đã tỉnh, huyết động ổn định, tuy nhiên kết quả chụp MRI cho thấy sọ não bị hoại tử nhân bèo hai bên, hai mắt cũng bị mất thị lực.

Uống chai cồn sát khuẩn giả, người đàn ông hoại tử sọ não hỏng hai mắt
Uống chai cồn sát khuẩn giả, người đàn ông bị tổn thương não, mất thị lực 2 mắt

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại cồn sát khuẩn giả, thành phần chủ yếu là methanol, có rất ít hoặc không có ethanol. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các loại cồn sát khuẩn, đặc biệt là không được uống.

Methanol là một loại cồn dùng trong công nghiệp, khi vào trong cơ thể người sẽ chuyển hóa thành acid formic gây toan hóa máu, tổn thương mắt, tổn thương não, suy đa cơ quan, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

HP (Nguoiduatin.vn)