Xã hội

TP HCM thiếu nhiều lãnh đạo

Trong phiên họp kinh tế - xã hội sáng 5-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết hiện UBND TP chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc.

Đó là ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP và ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP. Hai phó chủ tịch còn lại của UBND TP là ông Huỳnh Cách Mạng hiện đang ngã bệnh và bà Nguyễn Thị Thu vừa qua đời hôm 20-2.

Hiện các lĩnh vực trước đây do bà Nguyễn Thị Thu phụ trách (giáo dục, y tế, văn hóa, lao động thương binh xã hội…) đang được giao cho ông Lê Thanh Liêm đảm nhận.

TP HCM thiếu nhiều lãnh đạo
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: TỰ TRUNG

"Anh Mạng vừa ngã bệnh, bên trái bên phải tôi giờ chỉ còn 2 người (ý nói ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Lê Thanh Liêm - PV). Nói như vậy để các đồng chí cùng chia sẻ với thường trực UBND", ông Phong phát biểu.

Ông Phong đề nghị phát huy vai trò thành viên ủy ban của từng giám đốc sở để vận hành tốt các nhiệm vụ.

Tại họp báo trưa 5-3, chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin chi tiết thêm về tình hình nhân sự khó khăn của một số cơ quan trên địa bàn TP.

Theo ông Hoan, quá trình điều động, luân chuyển, nghỉ hưu… khiến có cơ quan khuyết cấp trưởng, có cơ quan khuyết cấp phó. Cá biệt có những cơ quan khuyết nhiều cấp phó.

Ông Võ Văn Hoan thông tin về việc thiếu nhân sự lãnh đạo UBND TP.HCM - Video: TỰ TRUNG

"TP đang tập trung xem xét đánh giá rà soát lại đội ngũ để có đội ngũ mới đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Quá trình làm cũng phải căn cứ quy hoạch đã được duyệt, căn cứ nhu cầu cán bộ và tuân thủ đúng quy trình. Tinh thần là làm phải cẩn thận nhưng không quá chậm, mục tiêu chọn được những đồng chí đủ chuẩn chất", ông Hoan phát biểu.

Riêng đối với UBND TP, ông Hoan cho hay hiện TP đang gấp rút bổ sung nhân sự cho thường trực ủy ban. Vừa rồi các bước công tác về nhân sự chỉ chuẩn bị bổ sung một đồng chí, nhưng nhu cầu giờ cần bổ sung hai.

Về nhân sự của văn phòng UBND TP, ông Hoan cho biết cơ quan này có thời gian có 7 phó văn phòng nhưng nay chỉ còn 3 người do 4 người đã về hưu. "Nói là còn 3 nhưng thực tế chỉ có 2 người làm việc vì một đồng chí đang tạm dừng công tác để phục vụ yêu cầu điều tra của ngành chức năng", ông Hoan nói thêm.

Ông Hoan khẳng định mặc dù khó khăn về nhân sự nhưng cán bộ tại văn phòng UBND và các sở ngành có sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm nên hoạt động chung của toàn cơ quan và toàn TP vẫn vận hành ổn định.

Theo Mai Hương - Mai Hoa (Tuổi Trẻ)