Xã hội

UBND TP Bạc Liêu có nữ chủ tịch 42 tuổi

Tại cuộc họp bất thường sáng nay, các đại biểu HĐND đã bầu bà Lê Kim Thúy làm Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu.

Ngày 21/8, HĐND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khóa XI họp lần thứ 16 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Phó bí thư Thành ủy Bạc Liêu, bà Lê Kim Thúy (42 tuổi, quê huyện Đông Hải) được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu.

Đại biểu HĐND TP Bạc Liêu cũng bầu ông Trần Văn Mậu, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu.

Bà Lê Kim Thúy (42 tuổi, quê huyện Đông Hải) có trình độ cử nhân Chính trị, cao cấp Lý luận chính trị.

UBND TP Bạc Liêu có nữ chủ tịch 42 tuổi
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chúc mừng bà Lê Kim Thúy. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trước khi trở thành tân Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, bà Thúy từng làm Bí thư Đảng ủy phường 3 và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu. Ngày 18/8, bà Thúy được Đảng bộ TP Bạc Liêu bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 16/8, người tiền nhiệm của bà Thúy là ông Huỳnh Quốc Ca được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Như vậy, sau 23 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, TP Bạc Liêu lần đầu có chủ tịch UBND là nữ.

Trước đó, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu là ông Huỳnh Quốc Ca và ông Dương Chí Bình được Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, bổ nhiệm lần lượt giữ chức Giám đốc và Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

HL (Nguoiduatin.vn)