Xã hội

UBND Hà Nội có chánh văn phòng mới

Chiều 3/6, UBND Hà Nội bổ nhiệm nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Phạm Quý Tiên giữ chức Chánh văn phòng UBND thành phố.

Chiều 3/6, UBND Hà Nội bổ nhiệm nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Phạm Quý Tiên giữ chức Chánh văn phòng UBND thành phố.

Cùng ngày, ông Trương Tiến Dũng (36 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thời hạn 5 năm.

ubnd-ha-noi-co-chanh-van-phong-moi

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (bên phải) chúc mừng hai lãnh đạo văn phòng mới. Ảnh: Xuân Hoa

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị ông Phạm Quý Tiên trên cương vị mới sẽ thực hiện tốt 5 nhiệm vụ. Đó là kết nối thông tin từ Chủ tịch đến các Phó Chủ tịch; kết nối thông tin giữa Văn phòng UBND TP với Văn phòng Thành ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn phòng; kết nối điều hành từ lãnh đạo UBND TP đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; kết nối tới Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành trung ương. 

Chánh văn phòng phải là người quy tụ cán bộ, công chức, viên chức văn phòng để triển khai nhiệm vụ thông suốt. 

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Ủy viên UBND, Chánh văn phòng UBND thành phố đã được cho phép nghỉ công tác từ ngày 1/6 để chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Theo Võ Hải (VnExpress.net)