Xã hội

U60 sang nhà bạn chơi, nghi 'ngáo đá' đòi treo cổ, cắn lưỡi tự tử

Người đàn ông 60 tuổi sang nhà bạn chơi sau đó có biểu hiện như bị 'ngáo đá', cố thủ trên ban công đòi treo cổ tự tử sau lại đổi ý muốn cắn lưỡi.

Ngày 28/11, công an phường Thành Tô (quận Hải An, TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này vừa khống chế, giải cứu thành công đối tượng nghi “ngáo đá” dùng dây thép định treo cổ tự tử.

Cụ thể, vào 22h30 ngày 26/11, người dân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện “ngáo đá” xuất hiện tại ban công phòng 509 (nhà B1 – khu tạm lánh chung cư 5 tầng, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phong) do anh N.Đ.H. làm chủ nên đã thông báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, công an phường Thành Tô nhanh chóng có mặt, chia thành nhiều mũi vận động đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng dùng chậu cây cảnh chèn giữ cửa và “cố thủ” ngoài ban công. Sau đó liên tục hò hét, dùng thanh sắt gõ vào lan can gây huyên náo cả khu chung cư.

U60 sang nhà bạn chơi, nghi 'ngáo đá' đòi treo cổ, cắn lưỡi tự tử
Sau khi đòi treo cổ, đối tượng tiếp tục đòi cắn lưỡi tự tử nên lực lượng chức năng đã khống chế đưa vào nhà sơ cứu.

Đến 3h30 ngày 27/11, phát hiện đối tượng sử dụng dây thép phơi quần áo ngoài ban công treo cổ tự tử, lập tức lực lượng công an tiếp cận phía trên phá cửa, khống chế đối tượng đưa vào nhà sơ cứu.

Sau khi được giải cứu, đối tượng liên tục giãy giụa định cắn lưỡi tự tử. Lực lượng chức năng tiếp tục khống chế, đưa vào bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Đối tượng được xác định là Trần Văn B., sinh năm 1959, trú tại số 203/CT2/198 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền), Hải Phòng. Trước đó, B. đến nhà anh H. chơi thì lên cơn “ngáo đá” dẫn đến sự việc trên.

Công an phường sau đó bàn giao đối tượng cho gia đình tiếp nhận, chăm sóc./.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)